Rất nhiều trường hợp sau khi nâng ngực xảy ra biến chứng nguy hiểm, nhưng không hiểu sao các chị em vẫn cứ đua nhau làm.
|
|
|
Phẫu thuật thẩm mỹ hiện đang dần trở thành trào lưu làm đẹp của các chị em. Bất kỳ cô nàng nào muốn mình đẹp và hoàn hảo hơn nên đều lựa chọn thẩm mỹ để cải thiện nhan sắc cũng như vóc dáng của mình. Nhưng chính vì những tác động không tự nhiên này mà xảy ra khá nhiều những hậu quả khó lường hay thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng của các chị em.
Nguy hiểm nhất là phẫu thuật nâng ngực, đương nhiên nó nguy hiểm hơn hẳn các ca thẩm mỹ như nâng mũi, gọt cằm... bởi nâng ngực là ca phẫu thuật chứ không phải tiểu phẫu như các phần trên khuôn mặt nên khả năng rủi ro cũng rất cao. Đấy là chưa kể nếu bạn không tìm hiểu cẩn thận, không chắc chắn về trung tâm mình tiến hành thẩm mỹ hay chất mà các bác sĩ thẩm mỹ đưa vào ngực mình thì chắc chắn một điều bạn sẽ chịu hậu quả kinh khủng, nhẹ nhất là viêm nhiễm, sưng phù, nặng hơn nữa có thể bị hoại tử và có nguy cơ phải cắt bỏ ngực. Không ít những trường hợp các chị em đi nâng ngực và sau một thời gian kêu trời vì gặp phải những biến chứng kể trên.
* Chi gần 300 triệu để nâng ngực nhưng... ngực càng ngày càng sưng tấy có dấu hiệu hoại tử
Mới đây nhất là một trường hợp của Ng.L, chi hơn 300 triệu cho ca phẫu thuật nâng ngực của mình, dù bỏ ra một số tiền lớn như vậy nhưng chỉ 10 ngày sau khi phẫu thuật phần ngực của L bắt đầu có dầu hiện sưng tấy và ngày càng thâm tím và chảy dịch ra, thậm chí hai bên ngực thì một bên chỉ cắt đc một nửa, vì cắt tới đâu phun máu tới đó. Tình trạng càng ngày càng nguy hiểm.

Theo như Ng.L chia sẻ thì cô tìm đến một trung tâm uy tín - Thẩm Mỹ K.C... Yết Kiêu, Hà Nội (có cơ sở chính ở Sài Gòn ). Chủ thẩmm ỹ này tên là D.H, người mà tham gia chương trình "Thay đổi cuộc sống" đã được phát sóng trên truyền hình, với giá nâng mũi + ngực là $13000 (khoảng gần 300 triệu đồng). Một trung tâm uy tín, ca phẫu thuật với chi phí không hề nhỏ vậy mà vẫn xảy ra biến chứng nguy hiểm như thế này.

Bầu ngực rỉ máu, cháy dịch thậm chỉ một bên còn không cắt được chỉ
vì cắt chỉ đến đâu thì máu phun ra đến đấy.

Phần ngực bị biến chứng sưng tấy, chảy dịch, lúc nào cung phải băng lại
của Ng.L sau khi thảm mỹ có 10 ngày.
* Bị vỡ/chảy túi silicon trong ngực:
Một số trường hợp, ngay cả khi đã dùng túi độn ngực loại tốt cũng không tránh khỏi tai họa vỡ, nổ ngực. Hiện tượng vỡ túi độn trong "âm thầm" bạn sẽ không cảm thấy điều gì bất thường cho tới khi chụp chiếu. Trong trường hợp đó, khối silicon sẽ ngấm ngầm vỡ, bụng cho tới khi người sử dụng cảm thấy có dấu hiệu bất thường, và như thế ảnh hưởng sức khỏe sẽ khó lường và lâu dài hơn.
Ví dụ cụ thể nhất là cho việc túi ngực bị chảy là của một phụ nữ Trung Quốc. Cô đã phải tìm đến bác sĩ để kiểm tra và chữa trị vì thấy vùng bụng cứ ngày một to ra còn vùng ngực lại teo lại, 3 năm trước cô từng thực hiện ca phẫu thuật nâng ngực.

Bác sĩ ấn vào v ùng bụng của cô thì thấy bụng khá lèo nhèo nhưng có gì trong đó chứ không phải mỡ bụng. Chuẩn đoán của bác sĩ là túi ngực của cô đã âm thẩm chảy xuống vùng bụng nên ngực mới teo lại và bụng mới phình ra như vậy.


Bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật để hút hết chất dịch trong bụng của cô ra.
Đấy là trường hợp túi ngực bị chảy xuống bụng, còn có người sau khi nâng ngực một thời gian thì chất silicon vón cục lại sờ vào ngực có thấy rõ hạch ở bên trong và không thể nào tan ra được.Rất nhiều người sau khi nâng ngực gặp phải biến chứng này lại phải kêu cứu bác sĩ phẫu thuật lấy cục silicon ra ngoài.
![]()
Silicon lỏng đóng cục gây biến chứng, phải phẫu thuật lấy ra.
![]()
* Chất đưa vào ngực không rõ nguồn gốc, sau một thời gian ngực căng cứng chảy xệ:
Đó là trường hợp của chị N.T.K (47 tuổi, quê Rạch Giá - Kiên Giang). Năm 2007, chị K tìm đến một người hành nghề thẩm mỹ dạo để tìm cách cải thiện khuôn mặt và vòng 1 của mình. Chị K. chấp nhận bơm 6 mũi silicon vào người, bao gồm 2 mũi trên mặt và 4 mũi dưới ngực với giá 5 triệu đồng cho một lần tiêm. Lúc đầu, chị K cảm thấy rất thoải mái khi vòng một và gò má căng lên đúng như mong muốn. Tuy nhiên, sau đó, bắt đầu thấy đau nhức hai bên ngực, đồng thời mặt xuất hiện những cục u lạ, mũi bị sạm đen, càng ngày tình trạng đạu nhức càng dữ dội.

Chị K phải phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn hai bên ngực. Trong quá trình phẫu thuật, ngoài u silicon, ekip thực hiện còn phát hiện có vài u nhỏ hai bên vú và mô vú chảy ra rất nhiều dịch màu trắng.
Một trường hợp khác cũng là nâng ngực với chất không rõ nguồn gốc. 10 năm trước một phụ nữ sang Trung Quốc để thực hiện ca phẫu thuật nâng ngực, và sau 10 năm phải tiến hành phẫu thuật lấy chất đó ra khỏi ngực vì cảm giác bí bách ngực nặng nề không thể chịu được. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là khi phẫu thuật bác sĩ phẫu thuật loại bỏ phần ngực nâng thì chất dịch lấy ra là màu vàng nhầy nhầy mà không thể xác định cụ thể là người ta đã cho chất gì vào trong cơ thể.

Hình ảnh nữ bệnh nhân trước khi mổ. Theo đó, hai bên ngực bệnh nhân bị
chảy xệ, nặng nề do biến chứng từ cuộc phẫu thuật 10 năm trước.


Ca phẫu thuật tiến hành hút chất dịch ra khỏi ngực.

Chất keo không rõ nguồn gốc lấy ra từ ngực của bệnh nhân.

Hình ảnh ngực bệnh nhân 1 tuần sau khi phẫu thuật.
* Cam chịu "kiếp silicon" suốt đời:
Điển hình nhất và cũng nặng nề nhất với người phụ nữ là biến chứng của việc bơm silicon vào ngực. Trường hợp của bà H.N.D (79 tuổi) bị silicon hành hạ đến 40 năm vì sợ phẫu thuật sẽ gây đau đớn và biến dạng. Hậu quả là đến tháng 10-2014, hai bầu ngực bà D. bị chảy xệ, ngực trái co quắp lại và phần ti bị rút vào trong. Các bác sĩ buộc lòng phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú hai bên để lấy silicon lỏng ra ngoài.

Đập bỏ chung cư 25 tầng để xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào?
Sao nữ Vbiz bốc lửa vạn người mê cả thập niên 80-90, nay lang thang xin ăn ở Mỹ
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em