Nhiều người dân ở Nga tin rằng việc di chuyển một xác ướp công chúa là nguyên nhân khiến những trận lũ và động đất dữ dội xảy ra trong suốt nửa thế kỷ qua.
|
Những điều lạ về xác ướp công chúa bí ẩn tại Nga |
Ukok, tên của một xác ướp công chúa Nga, nằm trong tầng đất đóng băng vĩnh cửu của một cao nguyên ở phía tây nam Siberia, Nga suốt 2.500 năm trước khi nhà khoa học Natalia Polosmak (tới từ thành phố Novosibirsk) phát hiện và khai quật nó vào năm 1993. Giới truyền thông từng gọi phát hiện của Natalia là "một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng nhất thế kỷ 20".
Thế nhưng bậc cao niên địa phương tỏ ra lo ngại về việc di dời xác ướp ra khỏi nơi yên nghỉ của nó. Người dân tin rằng xác ướp chặn lối vào địa ngục nên sự biến mất của nó sẽ khiến những thế lực âm ty có cơ hội gieo rắc thảm họa. Họ muốn chính quyền đưa Ukok về nơi yên nghỉ ban đầu để chấm dứt sự giận dữ của công chúa. Theo họ, trận lũ khủng khiếp nhất tại vùng Altai trong 50 năm và hàng chục cơn địa chấn khác ở đây là hậu quả của việc chọc giận Ukok, Newscientist đưa tin.
Mới đây chính quyền đã phê chuẩn kế hoạch cải táng xác ướp Ukok trên vùng đồng cỏ thuộc dãy núi Altai của Nga và xây dựng một lăng mộ dành cho bà, Siberian Times đưa tin. Dự án xây dựng lăng có thể bắt đầu vào năm 2015. Kết quả phân tích xác ướp cho thấy công chúa Ukok là một người có chiều cao khoảng 162 cm và qua đời ở độ tuổi từ 25 tới 28. Các nhà khoa học đoán bà chết vì ung thư và nhận định bà từng ngã ngựa trước khi qua đời. Xác của bà cùng hai người đàn ông nằm trong tầng đất đóng băng vĩnh cửu. Người xưa chôn 6 con ngựa cùng các bộ yên, dây cương, đồ trang trí (bằng dạ, gỗ, đồng, vàng), hộp nhỏ chứa cây gai dầu, phiến đá (để đốt các hạt mùi) quanh thi thể Ukok.
Da mặt và cổ của công chúa đã phân hủy, nhưng da ở cánh tay trái của bà vẫn còn. Điều thú vị nhất về xác ướp là các hình vẽ trên cơ thể. Nhiều chuyên gia đánh nói chúng rất giống các hình xăm thời hiện đại. Hình xăm quái vật sư tử đầu chim hiện diện trên vai trái của xác ướp, còn hình đầu một con hươu xuất hiện trên cổ tay.
Nhóm chuyên gia từng ướp xác lãnh tụ Vladimir Lenin trực tiếp xử lý, bảo quản xác ướp Ukok. Xác nằm tại một viện khoa học ở Novosibirsk trong hai thập kỷ trước khi các nhà khoa học chuyển nó tới một căn phòng thiết kế đặc biệt tại một bảo tàng ở Gorno-Altaisk. Tuy nhiên, nhiều người phản đối việc trưng bày xác ướp.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to