Một trong những cơn địa chấn lớn nhất trong lịch sử Wimbledon đã được tạo ra bởi Lukas Rosol. Tay vợt hạng 100 thế giới đã đánh bại người từng 2 lần lên ngôi ở London và là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch năm nay: Rafael Nadal.
|
Cho tới hôm qua, không ai biết Lukas Rosol là ai |
Rosol là tay vợt người CH Séc, năm nay 26 tuổi và chưa có bất cứ thành tích nào nổi bật trong sự nghiệp. Ở cấp độ ATP Tour, Grand Slam và Davis Cup, cho đến trước khi hạ gục Nadal thì Rosol mới chỉ có được 5 trận thắng (18 trận thua).
Rosol sinh ra, lớn lên và học tennis ở Brno, thành phố lớn thứ hai của CH Séc. Vị trí cao nhất mà tay vợt này từng đạt được là 65 thế giới sau khi anh lọt đến tứ kết giải Challengers ở San Marino vào tháng 8 năm ngoái. Tổng cộng trong sự nghiệp, Rosol đã có 12 danh hiệu nhưng chỉ là các giải Challengers (5) và Futures (7).
Trận thắng ở vòng 1 Wimbledon năm nay trước Ivan Dodig chính là lần đầu tiên Rosol hưởng hương vị chiến thắng ở giải Grand Slam của nước Anh sau 5 năm liên tiếp không thể lọt vào vòng đấu chính thức. Đáng nói là trước năm 2012, Rosol chưa bao giờ thắng được một trận sân cỏ trong các giải đấu thuộc hệ thống ATP.

Nadal ôm hận trước Rosol
Sự nghiệp của Rosol nổi bật hơn ở nội dung đánh đôi. Anh đã có được 21 danh hiệu ở các giải Challengers và Futures sau 35 lần lọt vào các trận chung kết. Một trong những người bạn đánh đôi thân thiết của Rosol chính là tay vợt người Croatia, Ivan Dodig.
Sau khi đánh bại Nadal để trở thành tâm điểm của cả thế giới, Rosol thừa nhận: “Đây là một phép lạ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chiến thắng. Hôm nay thật nhiều cảm xúc. Anh ấy (Nadal) là một siêu sao nhưng tôi đã chơi một trận đấu không thể tin nổi. Hy vọng tôi sẽ tiếp tục giữ được phong độ này.”
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh