Trùm khủng bố Osama bin Laden, hai sát nhân vượt ngục ở New York là những nhân vật bị chính quyền Mỹ truy lùng gắt gao.
|
|
|

Richard Matt (trái) và David Sweat. Ảnh: New York State Police
2 sát nhân trốn khỏi nhà tù nghiêm ngặt bậc nhất nước Mỹ
Richard Matt và David Sweat, phạm nhân của nhà tù Clinton ở bang New York, Mỹ, vượt ngục từ ngày 5/6. Hơn hai tuần trôi qua kể từ khi 2 kẻ giết người tẩu thoát khỏi trại giam được canh chừng cẩn mật bậc nhất nước Mỹ, cuộc truy lùng quy mô lớn vẫn chưa có kết quả.
Giới điều tra kết luận, Joyce Mitchell, giám sát viên công nghiệp tại xưởng may trong trại giam, đã cung cấp lưỡi cưa, kính mắt có đèn cho Matt và Sweat. Hai phạm nhân cũng đã dùng các thiết bị của nhà thầu xây dựng để lại trong tù để tập dượt nhiều đêm trước khi tiến hành kế hoạch trốn hoàn hảo.
Giới chức Mỹ treo thưởng 100.000 USD cho người cung cấp thông tin có giá trị về tung tích của 2 tù nhân.
Trùm khủng bố Osama bin Laden

Sau vụ tấn công tòa tháp đôi ngày 11/9, tên tuổi của tổ chức al-Qaeda và bin Laden lan truyền mọi ngóc ngách trên thế giới. Washington chính thức thông báo trùm khủng bố là kẻ thù số 1 của Mỹ và là mục tiêu quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố của Washington.
Quân đội nghi ngờ rằng bin Laden và các thủ lĩnh al-Qaeda trốn gần biên giới Afghanistan và các khu vực của Pakistan.
Chính quyền Mỹ từng treo giải thưởng 25 triệu USD để lấy mạng thủ lĩnh al-Qaeda. Theo New York Times, quá trình truy lùng bin Laden lên đến đỉnh điểm vào tháng 12/2001 khi Mỹ tấn công Tora Bora, gần biên giới Pakistan. Đây được cho là nơi ẩn nấp của bin Laden và đội quân của ông ta. Dù một trận mưa bom san phẳng Tora Bora, trùm khủng bố vẫn trốn thoát.
Hơn 9 năm sau, bin Laden vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của Mỹ. Ông ta được cho là ẩn nấp đâu đó tại Pakistan để lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công mới.
Sau gần một thập kỷ truy lùng, ngày 1/5/2011, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố trên truyền hình Mỹ rằng, lính biệt kích SEAL của Mỹ đã tiêu diệt thành công bin Laden tại tỉnh Abbottabad, Pakistan. Xác chết của trùm khủng bố được thủy táng tại biển Arab, sau khi được chính quyền Saudi Arabia chấp thuận.
Nghi can giết cảnh sát, cất giấu vũ khí giết người hàng loạt

Eric Matthew Frein bị săn lùng sau khi giết cảnh sát Eric Matthew Frein. Sau gần 7 tuần trốn chạy, nghi can cuối cùng đã bị bắt tối 30/10/2014.CNN dẫn lời một quan chức chính quyền địa phương khẳng định Frein đã bị bắt tại một sân bay bỏ hoang giữa Henryville và Tannersville. Nghi can có súng trường và dao nhưng không xảy ra vụ nổ súng nào trong quá trình bắt giữ.
Nghi can Frein được cho là đã lên kế hoạch tấn công và lẩn trốn trong nhiều năm, theo các thông tin cảnh sát thu thập được từ ổ cứng máy tính của y. Cảnh sát không đề cập đến động cơ y giết cảnh sát, ngoài việc cho biết Frein từng nói và viết về việc y căm ghét lực lượng hành pháp.
Frein bị buộc tội giết người cấp độ 1 và nhiều tội danh khác, bao gồm sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt sau khi cảnh sát phát hiện hai quả bom cối.
Suốt gần hai tháng truy lùng Frein, hơn 1.000 cảnh sát được huy động và trực thăng quần thảo khắp khu vực bất kể ngày đêm. Cuộc truy lùng tốn kém đến hàng triệu USD.
Edward Snowden

Edward Snowden. Ảnh: Getty
Edward Snowden, cựu nhân viên của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), đã làm rò rỉ những bí mật hàng đầu của chính phủ cho báo giới về chương trình nghe lén các chính phủ khác và người dân. Sau hơn một tháng sống tại phi trường ở Moscow, Snowden được quyền tị nạn tạm thời ở Nga.
Cựu nhân viên NSA đang nằm trong danh sách truy lùng vì phạm nhiều tội, trong đó có vi phạm luật gián điệp của Mỹ. Người đàn ông này từng nói rằng anh e ngại khi về nước sẽ không được xét xử công bằng.
Thầy giáo lưu trữ ảnh khiêu dâm trẻ em

Eric Toth, cựu giáo viên một trường tư thục ở Mỹ, từng trong danh sách "10 tội phạm bị
truy lùng gắt gao" của FBI cho đến khi bị bắt hồi tháng 4/2013 ở Nicaragua. Ảnh: FBI
Ngày 22/4/2013, cảnh sát Nicaragua bắt Eric Justin Toth, thầy giáo người Mỹ, nằm trong top 10 nghi phạm bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) truy lùng gắt gao nhất vì tàng trữ và sản xuất phim khiêu dâm trẻ em.
Toth vốn là một thầy giáo ở Washington. Y bị bắt tại Esteli, một thành phố ở Nicaragua, với hộ chiếu Mỹ, bằng lái xe và thẻ tín dụng giả. Toth chạy trốn khi có lệnh bắt giữ hồi năm 2008. Y bị cáo buộc cất giữ hình ảnh camera quay ở trường từ hồi tháng 6/2008 và lưu trữ các hình ảnh khiêu dâm trẻ em trong máy tính.
Tháng 4/2012, thầy giáo bị liệt trong danh sách 10 nhân vật bị FBI truy lùng gắt gao nhất và sa lưới một năm sau đó.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
Tổng thống Mỹ: Cuộc chiến chống Iran sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách