Nhật Bản đã ra lệnh cho một tàu khu trục tại Biển Nhật Bản tấn công bất kỳ tên lửa đạn đạo nào có thể được phóng từ Triều Tiên...
|
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera (Ảnh: Reuters) |
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã ban hành chỉ thị vào hôm thứ Năm (3/4) nhưng không công bố nhằm tránh giội gáo nước lạnh lên các cuộc đàm phán được nối lại giữ Tokyo và Bình Nhưỡng, lần đầu tiên trong hơn một năm, truyền thông Nhật Bản trước đó đưa tin.
"Bộ trưởng Quốc phòng đã ra lệnh sẵn sàng đối phó với bất kỳ vụ phóng tên lửa nào từ hôm 3-25/4," nguồn tin cho biết.
Tuy nhiên, ông Onodera không triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, vốn sẽ là phòng tuyến cuối cùng chống lại các đầu đạn hạt nhân, nguồn tin nói thêm.
Truyền thông Nhật Bản đưa tin các cuộc đội thoại giữ Triều Tiên và Nhật Bản tại Bắc Kinh trong tuần này không có đột phá nhưng kết thúc với một thỏa thuận về các cuộc gặp trong tương lai.
Vụ phóng tên lửa Rodong trùng với một cuộc đàm phán tại The Hague giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Nhật Bản theo sau một loạt các vụ phóng tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên. Vụ phóng có vẻ như là một sự thách thức từ Bình Nhưỡng, hãng tin Reuters nhận xét.
Các tên lửa đã rơi xuống biển sau khi bay được 650km, ngắn hơn so với tầm bay tối đa được cho là khoảng 1.300km của các tên lửa tầm trung.
Tàu khu trục Aegis tại Biển Nhật Bản được trang bị với thiết bị radar tiên tiến có thể theo dõi nhiều mục tiêu và mang các tên lửa được thiết kế để loại bỏ các mục tiêu ở rìa không gian.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
Tổng thống Mỹ: Cuộc chiến chống Iran sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách