Nếu xảy ra mất an toàn, đơn vị thi công, ban quản lý dự án... phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
![]() |
Ai đi ngang qua cũng không dám nhìn vì sợ |
Gần 3 ngày kể từ khi xảy ra sự cố ngôi nhà 4 tầng 1 tum của chị Trương Kiều Xuân ở số 132 phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt (quận Đống Đa, Hà Nội) đang chờ sập xuống đường.
Ngôi nhà nghiêng nguy hiểm
Sáng ngày 7/7, các cơ quan chức năng thuê một nhóm thợ đang khẩn trương gia cố ngôi nhà chờ sập bằng cách chống, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân khu vực.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thao Hùng – Phó Chủ tịch UBND phường Trung Liệt - cho biết: Sáng ngày 7/7, Sở Xây dựng Hà Nội đã cử đoàn giám định xuống ngôi nhà số 132 phố Thái Thịnh để xác mức độ nguy hiểm của ngôi nhà nghiêng.
Nếu nguy hiểm, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ giao cho UBND quận Đống Đa tiến hành cưỡng chế tháo dỡ.
Còn việc thuê thợ chống đỡ thêm vừa đảm bảo an toàn cho người dân khu vực, vừa để đảm bảo an toàn cho đoàn giám định xuống đánh giá mức nguy hiểm.
"Việc đánh giá mức độ nguy hiểm ngôi nhà nghiêng phải hoàn tất trong ngày 7/7, để bàn giao cho quận Đống Đa kịp thời xử lý", ông Hùng nói.
Theo ông Hùng, ngôi nhà này nằm trong diện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án làm đường Cát Linh – La Thành – Láng. Bà Trương Kiều Xuân không thực hiện quyết định thu hồi đất bàn giao mặt bằng, nên UBND quận ra quyết định xử phạt hành chính vào ngày 15/12/2010.
Ngôi nhà bạc tỉ chờ sập xuống mặt phố
Trong quyết định ghi rõ: Bà Trương Kiều Xuân phải tự tháo dỡ, di chuyển tài sản, vật kiến trúc... ra khỏi phạm vi GPMB và bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA.
Tuy nhiên, gia đình bà Xuân chưa chấp hành bàn giao mặt bằng nhưng đơn vị thi công vẫn ngang nhiên tiến hàng đào múc sát ngôi nhà, nên mới xảy ra sự cố.
Khi xảy ra sự cố nghiêng, UBND phường Trung Liệt, yêu cầu đơn vị thi công là Công ty CP đầu tư xây dựng Gia Long tạm dừng thi công, đồng thời triển khai các biện pháp chống đổ, đảm bảo an toàn cho ngôi nhà.
Đồng thời UBND phường Trung Liệt đã lập biên bản ghi nhận hiện trạng, với sự có mặt đại diện Ban Quản lý dự án đô thị, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, công an... Nếu xảy ra mất an toàn, đơn vị thi công hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Rất may đến lúc này chưa gây thiệt hại về người và tài sản của người dân cạnh ngôi nhà chờ sập.
Nứt lộ cả sắt
Ánh sáng lọt vào trong nhà qua khe nứt
Công nhân đang hàn xì cột chống
Khẩn trương làm việc
Nguyên vật liệu được chuyển đến để chống nhà chờ sập
Các thanh sắt được chống vào nhà nghiêng.
... nó vẫn nghiêng thấy rõ


-
Gia tộc giàu nức tiếng Việt Nam, từng tặng 20.000 lượng vàng làm của hồi môn cho cháu gái
-
Cập nhật tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc sắp mưa to, rét 11 độ C
-
Cần tham gia bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm để được hưởng tỷ lệ lương hưu cao tối đa?
-
Mua vàng cần chú ý điều gì? Những ai thông minh sẽ nhớ 'ba nên, ba không' trước khi xuống tiền




-
Miễn học phí, học sinh vẫn phải đóng những khoản tiền nào?
-
Gia tộc giàu nức tiếng Việt Nam, từng tặng 20.000 lượng vàng làm của hồi môn cho cháu gái
-
NSND được Thứ trưởng đến tận nhà trao bằng phong danh hiệu: Là tuyệt sắc giai nhân, vợ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi
-
Tỉnh nào ở Việt Nam chưa từng bị sáp nhập, đổi tên?
-
Sau bạo bệnh, tình hình sức khoẻ hiện tại của Kasim Hoàng Vũ ra sao?
-
Danh sách các đầu số điện thoại lừa đảo, người dân tuyệt đối không nghe hoặc gọi lại để tránh bị hại
-
Đây là nhóm đối tượng nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng và được ngân sách Nhà nước đóng BHYT từ 1/7/2025
-
Ngôi làng nào có mật độ dân số cao nhất Việt Nam, gấp gần 17 lần Hà Nội, hơn 9 lần TP. HCM?