Sau khi nghe tòa phúc thẩm tuyên án Phan Huy Giang 2 tù về tội Hiếp dâm, người thân nạn nhân Q. (bị tàn tật, không đi lại được) đã rất bức xúc, bất bình vì cho rằng bản án quá nhẹ, không tương xứng với tỗi lội mà bị cáo đã gây ra.
|
|
|
Ngày 18-7, một ngày sau phiên tòa phúc thẩmxét xử phúc thẩm bị cáo Phan Huy Giang (SN 1976, trú xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu) về tội Hiếp dâm, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà N.T.N. (SN 1968, là mẹ nạn nhân N.T.Q., SN 1997, trú huyện Diễn Châu) vẫn chưa hết bất bình khi tại phiên xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm bác đơn kháng cáo của bị hại, tuyên y án 2 năm tù với Giang.
"Con tôi sinh ra đã bị tàn tật, sức khỏe yếu nằm một chỗ, nó là người có học đêm hôm vào nhà hiếp dâm con tôi mà chỉ lĩnh mức án 2 năm tù. Mức án như vậy là quá nhẹ, không đúng với những gì tội lỗi mà bị cáo đã gây ra có cho con tôi. Gia đình tôi quyết định kháng cáo, đi tới cùng để tìm công lý cho cháu" - bà N. bức xúc.

Hoàn cảnh của nạn nhân N.T.Q. rất đáng thương - Ảnh: T. Kỳ
Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 9-11-2019, Phan Huy Giang (SN1976, trú xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) khi đó là cán bộ thư viện Trường Tiểu học Diễn Tân đến nhà bà N.. Thấy chị Q. ở nhà một mình Giang dùng điện thoại chụp bộ phận nhạy cảm của chị Q. và đi về nhà. Đến 19 giờ cùng ngày, Giang lại đến nhà nói với bà N. là do chế độ học nghề của chị Q. không có nên chụp ảnh chị đưa lên Facebook để nhờ các nhà hảo tâm ủng hộ một chiếc xe lăn. Đêm khuya cùng ngày, sau khi uống rượu, Giang nảy sinh ý định giao cấu với chị Q.. Đối tượng này sau đó đã lẻn vào nhà thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.
Ngày 10-11, sau khi nghe con gái kể lại sự việc, bà N. làm đơn tố giác gửi cơ quan công an. Đối tượng Phan Huy Giang đã bị Công an huyện Diễn Châu tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giam Phan Huy Giang về hành vi Hiếp dâm.

Nạn nhân N.T.Q. đến tòa ngày 17-7 trên cáng xe cứu thương do đang điều trị tại bệnh viện
- Ảnh: T. Kỳ
Ngày 17-3-2020, TAND huyện Diễn Châu đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên án 2 năm tù đối với Phan Huy Giang. Không đồng tình với bản án trên, người thân nạn nhân đã có đơn kháng cáo. Ngày 17-7, TAND tỉnh Nghệ An, mở phiên tòa phúc thẩm, tại phiên tòa, mẹ của nạn nhân đã đề nghị HĐXX xem xét tăng nặng mức án với bị cáo. Tuy nhiên, HĐXX nhận định bản án sơ thẩm đã tuyên đúng người, đúng tội. Kết thúc phiên xử, HĐXX phúc thẩm bác đơn kháng cáo của bị hại, tuyên y án 2 năm tù với Giang.
Kết thúc phiên tòa nhiều người thân của nạn nhân Q., không đồng tình với bản án của HĐXX đưa ra. "Cháu bị tàn tật sau sự việc đau lòng xảy ra cháu đau ốm thường xuyên. Hôm qua (17-7), cháu đến tòa bằng xe lăn, hiện sức khỏe yếu đang phải điều trị tại bệnh viện tỉnh" - bà N.T.N. đau xót.
Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nguoi-than-bat-binh-voi-ban-an-xu-can-bo-truong-hoc-hiep-dam-co-gai-tan..
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
Truy tìm nghi phạm đâm tử vong bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long
Những đối tượng nào được ưu tiên giao đất ở không qua đấu giá?
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc