Đi ô tô, xe máy thì thu giấy tờ, giữ bằng lái, còn người đi bộ nếu không mang giấy tờ tùy thân, không mang theo tiền mặt thì sẽ giải quyết ra sao khi bị phạt?
|
|
|
Đi ô tô, xe máy thì thu giấy tờ, giữ bằng lái, còn người đi bộ nếu không mang giấy tờ tùy thân, không mang theo tiền mặt thì sẽ giải quyết ra sao khi bị lực lượng chức năng thổi phạt?
Sáng nay (1/2),Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP Hà Nội) ra quân xử phạt người đi bộ vi phạm giao thông. Mặc dù chủ trương đã được thông báo từ trước nhưng khi bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử phạt, nhiều người dân sang đường sai quy định ở Hà Nội tỏ ra bất ngờ.Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng đặt ra khá nhiều câu hỏi xoay quanh quy định xử phạt người đi bộ, một trong số đó lànếu không mang theo giấy tờ tùy thân, tiền nộp phạt thì xử lý thế nào?Về vấn đề này, trao đổi với chúng tôi, Đại úy Nguyễn Minh Đức, Đội phó Đội CSGT số 1 cho biết, trong trường hợp không mang theo giấy tờ tùy thân đơn vị sẽ kết hợp với lực lượng công an phường mời về trụ sở xử lý. "Tất cả mọi người khi ra đường thường phải mang theo giấy tờ tùy thân. Chính vì thế nếu không có giấy tờ, chúng tôi sẽ yêu cầu về công an phường làm rõ", Đại úy Đức thông tin.

Một người dân bị xử phạt vì sang đường không đúng làn quy định vào sáng nay .
Mức xử phạt người đi bộ vi phạm cũng là vấn đề được khá nhiều người quan tâm, bởi từ trước đến nay, việc xử phạt người đi bộ vi phạm dù đã có trong Luật Giao thông đường bộ nhưng hầu như chưa được áp dụng vào thực tế.
Theo đó, Điều 9, Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13.11.2013 của Chính phủ quy định về xử phạt người đi bộ vi phạm như sau:
Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50 – 60 nghìn đồng đối với một trong các hành vi vi phạm như: Đi không đúng phần đường quy định; không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường; không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, người kiểm soát giao thông.
Phạt tiền từ 60 – 80 nghìn đồng đối với một trong những hành vi vi phạm như: Mang vác vật cồng kềnh gây cản trở giao thông; Vượt qua dải phân cách; đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không đảm bảo an toàn; đu bám vào phương tiện giao thông đang chạy.
Phạt tiền từ 80 - 120 nghìn đồng đối với người đi bộ đi vào đường cao tốc, trừ người phục vụ việc quản lý, duy trì đường cao tốc.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Những đối tượng nào được ưu tiên giao đất ở không qua đấu giá?
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc