Vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Nha Trang (SN 1982) cầm đầu và đồng bọn là Lê Hồng Chương sau nhiều lần xét xử đã có hồi kết.
|
Bị cáo Trang và Vương tại phiên tòa ngày 10/6. |
Trước đó như đã đưa tin, vào ngày 10/6, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Nha Trang (SN 1982, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội danh Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Trang còn bị buộc tội cùng với Lê Hồng Chương (SN 1979, trú ở xóm 8, xã Đông Ngạc, Từ Liêm, HN) móc nối lừa đảo số tiền lớn của chủ thầu xây dựng.
Vụ án từng bị trì hoãn nhiều lần do tính chất phức tạp và thủ đoạn tinh vi của bị cáo. Với tài ăn nói khôn khéo, từ năm 2008-2011, Trang đã đưa tổng cộng 8 nạn nhân "vào tròng", lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 21 tỷ đồng thông qua việc hứa hẹn bán nhà đất, ô tô và môi giới thuê ki-ốt. Sau khi nhận những khoản tiền lớn của các nạn nhân, Trang sử dụng vào mục đích cá nhân còn lời hứa hẹn cũng "bay theo gió". Các nạn nhân của Trang chủ yếu là những người có mối thân hữu với thị lâu năm nên rất tin tưởng giao tiền cho Trang mà không mảy may nghĩ ngợi. Cùng với Lê Hồng Chương, Trang đã lừa đảo của chủ thầu xây dựng là ông Lê Hữu Thung chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng và 10.000 USD với lời hứa giúp người này nhận thi công dự án Khu đô thị cảng Vũng Đục, Cẩm Phả, Quảng Ninh.
Sau hai ngày nghị án, chiều 12/6, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nha Trang mức án chung thân còn bị cáo Chương lĩnh án 7 năm tù đồng thời khép lại vụ án lừa đảo có tính chất phức tạp và kéo dài.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
Quy định mới nhất về lệ phí đăng ký xe và biển số
Từ 01/7, phải hoàn thành việc bố trí công chức vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to
-
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
-
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026