Một người đàn ông tại Paraguay đã bị bắt giữ sau khi cưỡng hiếp cô con gái riêng mới lên 10 tuổi của vợ và khiến cô bé mang thai.
|
|
|
Sau 15 ngày lẩn trốn, vào thứ Bảy vừa qua (9/5), ông Benitez Gilberto Zarate, 42 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ. Tuy nhiên, xuất hiện trước cơ quan chức năng và báo giới, Benitez đã chối bỏ mọi cáo buộc phạm tội, đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng tiến hành xét nghiệm phụ hệ với đứa trẻ chưa chào đời.
Trước đó, các bác sĩ đã phát hiện ra bé gái mang thai khi cô bé tới 1 bệnh viện ở thủ đô Paraguay khám bệnh vì đau bụng. Chính phát hiện này đã thúc đẩy 1 cuộc điều tra hình sự ngay sau đó.
Chân dung nghi phạm hiếp dâm khiến cô bé 10 tuổi mang thai.
Các nhà chức trách cho biết cô bé đã bị chính cha dượng cưỡng hiếp dẫn đến mang thai. Sau khi sự việc vỡ lở, lệnh bắt giữ cha dượng và mẹ của cô bé đã được đưa ra. Hiện, mẹ của nạn nhân đang phải đối mặt với tội danh vi phạm bổn phận chăm sóc con cái.
Trong khi đó, một nhóm các nhà hoạt động nhân quyền quốc tế hiện đang tạo áp lực với chính phủ Paraguay để cô bé 10 tuổi có cơ hội được phá thai.
Luật pháp Paraguay cấm phá thai, trừ trường hợp cái thai gây nguy hiểm tới mạng sống của người mẹ. Bộ trưởng Y tế Paraguay, ông Antonio Barrios, cũng cho biết không có bằng chứng nào cho thấy sức khỏe của cô bé, hiện đã mang thai tuần thứ 22, gặp nguy hiểm. Bởi vậy, cái thai sẽ được giữ lại.
Tuy nhiên, gia đình của cô bé vẫn đang kêu gọi để em có thể được phá thai. Tổ chức Ân xá Quốc tế (một tổ chức phi chính phủ quốc tế) cũng đang lên tiếng ủng hộ gia đình nạn nhân bởi việc mang thai và sinh con sẽ khiến sức khỏe của cô bé gặp nguy hiểm khi cơ thể của em chưa phát triển hoàn chỉnh.
Tổ chức này cho biết luật pháp của Paraguay vẫn còn hạn chế khi không có những trường hợp ngoại lệ dành cho các nạn nhân bị cưỡng hiếp.
"Những ảnh hưởng về mặt thể chất và tinh thần mà bé gái phải chịu đựng khi mang thai ngoài ý muốn không khác gì bị tra tấn. Giới chức Paraguay không thể ngồi im để bé gái phải chịu đựng thêm nhiều đau đớn hơn nữa", tổ chức Ân xá Quốc tế khẳng định.
Hiện, cô bé đã được chuyển từ bệnh viện nhi tới Bệnh viện của Hội chữ thập đỏ ở thành phố Asuncion. Cô bé sẽ được đưa tới một nơi an toàn và được giới chức giám sát trước khi sinh. "Bộ Tư pháp sau đó xác định ai sẽ chăm sóc mẹ và bé sau sinh", ông Barrios khẳng định.
Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc vào năm 2013, 2 triệu bé gái dưới 14 tuổi tại các nước đang phát triển đã sinh con, trong đó số đó, rất nhiều người mẹ trẻ đã phải chịu ảnh hưởng sức khỏe lâu dài và thậm chí là tử vong.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai