Hãng truyền thông Trung Quốc cho rằng CLB Hà Nội nhận phần thưởng "quá khiêm tốn" sau đó buông lời châm biếm các cầu thủ của đội nhà.
|
|
|
CLB Hà Nội vừa gây ấn tượng rất mạnh ở AFC Champions League với việc thắng ngược CLB Trung Quốc Wuhan Three Towns 2-1. Kết quả này khiến đội bóng ở giải Super League đối diện với nguy cơ sớm bị loại khỏi cúp C1 châu Á.
Sau trận đấu đáng nhớ trên sân Mỹ Đình, CLB Hà Nội đã được nhận phần thưởng 300 triệu đồng từ VFF. Thông tin này lập tức trở thành chủ đề bình luận với truyền thông Trung Quốc. Trang New.QQ (Trung Quốc) đăng bài viết có tiêu đề: "Bất ngờ lớn! Tiền thưởng cho trận thắng đầu tiên tại AFC Champions League của đội bóng Việt Nam chỉ là 89.600 tệ, trung bình mỗi cầu thủ chỉ nhận 4.000 tệ!".
Bài viết này cho rằng mức thưởng nói trên là "không nhằm nhò gì" so với bóng đá Trung Quốc nhưng chính điều đó lại khẳng định bản lĩnh của các cầu thủ Việt Nam. Bài viết cũng tranh thủ chỉ trích các cầu thủ ở quốc gia tỷ dân.
"CLB Hà Nội vừa tạo bước đột phá ở AFC Champions League với việc đánh bại Wuhan Three Towns. Đây là lần đầu tiên CLB Hà Nội giành chiến thắng ở cúp C1 châu Á. Sau dấu ấn này, CLB Hà Nội đã được VFF thưởng số tiền 300 triệu đồng, tương đương khoảng 89.600 tệ. Tuy nhiên, khoản tiền thưởng này không nhằm nhò gì trước bóng đá Trung Quốc.
Nếu so sánh với mức thưởng cho các đội ở Trung Quốc, rõ ràng con số cho CLB Hà Nội còn khoảng cách quá lớn. Còn nhớ sau trận thắng đội rất yếu là Maldives (ở vòng loại World Cup 2022), tuyển Trung Quốc đã nhận thưởng 2 triệu tệ. Hay như ở cúp quốc gia, CLB Qingdao Hainiu cũng được thưởng 2 triệu tệ nhờ thắng ở trận bán kết…
Tờ báo Trung Quốc bất ngờ với mức thưởng cho CLB Hà Nội.
Với các đội ở Việt Nam, mức thưởng còn rất khiêm tốn. Như ở CLB Hà Nội vừa qua, tính trung bình thì mỗi cầu thủ chỉ được nhận khoảng 4 ngàn tệ, thấp hơn nhiều so với mức thường thấy ở Trung Quốc. Tuy nhiên, chính sự chênh lệch đó lại là sự mỉa mai cho các cầu thủ Trung Quốc".
Trang New.QQ tiếp tục ca ngợi các cầu thủ Việt Nam, đồng thời công kích cầu thủ đội nhà:
"Bóng đá Việt Nam vẫn đang vươn lên mạnh mẽ. Trình độ của họ không hề thua kém bóng đá Trung Quốc. Dù mức thưởng có hạn nhưng chiến thắng mới nhất của CLB Hà Nội đã tạo dựng niềm tin cho bóng đá Việt Nam. Tuấn Hải – một tuyển thủ quốc gia đã toả sáng rực rỡ ở trận đấu này và anh ấy cũng mang lại hy vọng mới cho tuyển Việt Nam.
Bây giờ, bóng đá Việt Nam vẫn không ngờ củng cố sức mạnh của mình để đạt được những bước đột phá lớn hơn trên đấu trường quốc tế, cả cấp ĐTQG lẫn CLB. Tóm lại, dù có sự chênh lệch rất lớn giữa bóng đá Việt Nam và Trung Quốc về mức thưởng, nhưng rõ ràng, họ đã đạt được chứng kết quả khiến chúng ta phải chạnh lòng".
![]()
Báo Trung Quốc thường xuyên công kích cầu thủ đội nhà.
Hiện ở bảng J tại AFC Champions League, CLB Hà Nội vẫn tạm xếp cuối sau 4 lượt trận nhưng chỉ kém Wuhan Three Towns (thứ ba) đúng 1 điểm. Do bảng đấu này còn có 2 đội rất mạnh là Pohang Steelers và Urawa Reds nên mục tiêu đi tiếp với Wuhan Three Towns bị đánh giá là rất khó khăn.
Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ngo-ngang-voi-muc-tien-thuong-cho-clb-ha-noi-bao-trung-quoc-t..
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
Ngày 19/12, Hà Nội đồng loạt khởi công nhiều dự án trọng điểm
Hát karaoke gây ồn mọi thời điểm đều có thể bị phạt
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe