Hôm qua (5/8), ngày đầu tiên thực hiện xử phạt vi phạm khi sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) tại cây xăng, nhiều người dân vẫn vô tư sử dụng điện thoại.
|
Một người vô tư sử dụng ĐTDĐ tại cây xăng trên đường Nguyễn Tri Phương, Hà Nội chiều 5/8. |
Theo nội dung mới trong Nghị định 52/2012 của Chính phủ về quy định mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy (PCCC), 5/8 là ngày đầu tiên áp dụng việc xử phạt với những người sử dụng ĐTDĐ, nguồn lửa, các thiết bị điện tử, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt… tại cây xăng.
Những người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 2-5 triệu đồng (cao gấp 10 lần trước đây). Trong đó, hành vi nghe ĐTDĐ tại cây xăng sẽ chịu mức xử phạt cao nhất trong khung xử phạt này. Mặc dù vậy, theo ghi nhận của phóng viên NTNN, trong ngày hôm qua, dù các cửa hàng bán lẻ xăng, dầu đã đặt biển báo cấm sử dụng các thiết bị nói trên, đặc biệt là ĐTDĐ, sự hiểu biết cũng như ý thức chấp hành của người dân chưa cao.
Tại cây xăng của Petrolimex trên đường Hoàng Hoa Thám (Ba Đình, Hà Nội), anh Nguyễn Văn Nam - nhân viên bán xăng, cho biết: “Từ sáng đến giờ, rất nhiều người vào mua xăng vẫn sử dụng ĐTDĐ. Trước khi có Nghị định 52, cửa hàng đã có biển báo cấm sử dụng ĐTDĐ, nhưng hầu như không ai chấp hành. Khi chúng tôi nhắc nhở, nhiều người mua xăng tỏ ra ngạc nhiên khi biết hành vi này nếu tái phạm sẽ bị phạt ở mức cao đến vậy”.
Khi được hỏi về việc có người mua xăng cố tình vi phạm thì xử lý thế nào, anh Nam cho biết: “Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ nhắc nhở mọi người chứ không có thẩm quyền xử phạt các trường hợp vi phạm”.
Còn anh Vũ Quốc Hùng – nhân viên bán hàng tại cây xăng Comeco trên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường 8, quận 3, TP.Hồ Chí Minh) cho biết: Do thói quen của người dân và cây xăng cũng chưa kịp treo biển cảnh báo khi Nghị định 52 có hiệu lực, nên nhiều người vẫn vô tình “alo” khi đang đứng chờ mua hàng.
Tuyên truyền trước, xử phạt sau
Chiều 5/8, trao đổi với phóng viên NTNN, đại tá Tô Xuân Thiều – Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC, TP.Hà Nội cho biết, tuy Nghị định 52 đã chính thức có hiệu lực, nhưng lực lượng cảnh sát PCCC các quận, huyện ở Hà Nội chủ yếu vẫn sử dụng biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở, giáo dục ý thức cho người dân và các chủ cây xăng trên địa bàn là chính. Khi việc nhắc nhở, tuyên truyền không có kết quả thì mới tiến hành xử phạt.
“Trong trường hợp này, chúng tôi chỉ nhắc nhở khách hàng để rút kinh nghiệm lần sau chứ chưa thể xử phạt ngay được, do lực lượng dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy của phường không có mặt tại hiện trường” - anh Hùng cho biết.
Tại cây xăng Petec trên đường Tô Hiến Thành (quận 10), các nhân viên vừa bán hàng vừa tuyên truyền quy định mới về phòng cháy chữa cháy cho người mua. Tuy nhiên, theo chủ cửa hàng Nguyễn Hoài Dũng, nhiều khách hàng được bị nhắc nhở chỉ tỏ thái độ không phục hoặc cười trừ.
Tại Đồng Nai, một số chủ cây xăng cho biết, chưa nghe nói về xử phạt từ 2-5 triệu đồng đối với hành vi nghe ĐTDĐ tại cây xăng. Theo ông Phan Hồng Oanh - chủ 2 cây xăng ở địa bàn huyện Xuân Lộc:
Từ trước đến nay theo yêu cầu của ngành PCCC và để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng, tài sản của mình và cộng đồng, mỗi khi khách hàng đến đổ xăng, nhân viên bơm xăng đều yêu cầu họ không được nghe, gọi ĐTDĐ… Việc Nghị định có hiệu lực từ ngày 5.8, bây giờ cửa hàng mới biết.
Ngày mai, gần 79 triệu cử tri cả nước đi bầu cử
7 thay đổi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách