Vấn đề Ukraine đang trở thành chủ đề tranh cãi giữa Mỹ, phương Tây và Nga tại Hội nghị An ninh Munich đang diễn ra tại Đức. Mỹ và liên minh EU tuyên bố ủng hộ Ukraine.
|
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: AFP) |
Trong khi Ngoại trưởng Nga Lavrov chỉ trích các nhà lãnh đạo phương Tây can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine thì Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lại tuyên bố Mỹ và EU luôn sát cánh với người dân Ukraine, một động thái được cho là thể hiện rõ sự ủng hộ đối với phe đối lập ở Ukraine.
Phát biểu tại Hội nghị an ninh thường niên Munich lần thứ 50 đang diễn ra tại Đức, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích các nhà lãnh đạo phương Tây can thiệp vào các công việc nội bộ của Ukraine, góp phần thổi bùng làn sóng biểu tình bạo lực chống Chính phủ. Ông Lavrov cáo buộc những bên đang bao biện cho các cuộc biểu tình bạo lực ở Ukraine suốt mấy tháng qua đang áp dụng tiêu chuẩn kép về dân chủ, nghĩa là không đồng nhất trong cách đánh giá về tiến trình dân chủ ở các nước.
Ông Sergei Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho biết: “Sự lựa chọn nằm ở phía Ukraine và nước Nga sẽ không can dự vào vấn đề này. Tuy nhiên, chúng tôi đặt câu hỏi trước việc kích động bạo lực qua các cuộc biểu tình lại được các nước cho là củng cố dân chủ trong khi họ không lên án những người chiếm các cơ quan công quyền, tấn công cảnh sát và sử dụng các khẩu hiệu Phát xít, bài Do Thái”.
Trong khi đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố Mỹ và EU luôn sát cánh với người dân Ukraine, một động thái được cho là thể hiện rõ sự ủng hộ đối với phe đối lập ở Ukraine.
Dự kiến, ông John Kerry sẽ có cuộc gặp lần đầu tiên với các lãnh đạo đối lập hàng đầu của Ukraine tại Đức.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Tổng thống Mỹ: Cuộc chiến chống Iran sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách