Thấy học trò ưỡn ngực đứng lên dùng lời hỗn xược cãi lại, cô giáo đã quát học trò "câm mồm" và dọa "tát vỡ mặt".
|
Nam sinh vênh mặt cãi cô trong lớp học (Ảnh cắt từ clip) |
Xuất hiện trên mạng vài ngày, video ghi lại cảnh nam sinh cãi nhau tay đôi với cô giáo khiến nhiều người bức xúc. Mở đầu video dài hơn 2 phút quay bằng điện thoại là giọng nam sinh: "Em đang ngồi yên, nói thì cô bảo là cãi, không nói thì bảo là lì, cô giáo thì làm gì nhau".
Cô giáo bực bội: "Không biết phép tắc là cái gì. Bố mẹ không giáo dục được thì để cô trị". Nam sinh không chịu dừng, tiếp tục vênh mặt cãi nhau tay đôi với cô. Thậm chí, học sinh này còn nói lời xúc phạm khiến cô giáo giận dữ quát "câm mồm" và dọa "tát vỡ mặt bây giờ, láo toét vừa thôi".
Trong lúc trận khẩu chiến diễn ra, những học sinh khác ngồi xem, cười và bình luận châm chọc: "Đấu dép ba giây".
Video kết thúc khi cô giáo quay lưng đi lên bục giảng, còn nam sinh vẫn ra sức cãi. Những hình ảnh này được cho là được ghi tại một trường học ở phía Bắc.
Tình trạng học sinh cãi, đánh thầy cô xảy ra nhiều trong thời gian gần đây. Giữa tháng 2, một học sinh lớp 11A1 THPT Nguyễn Huệ (huyện Tây Sơn, Bình Định) đã đánh lại thầy giáo khi bị tát. Nguyên nhân được học sinh kể lại là trong giờ học môn Hóa, thầy giáo thấy lớp ồn, nhắc nhở nhiều lần không được nên đã nổi nóng.Thầy giáo bị sa thải đã làm dấy lên tranh cãi bởi nhiều ý kiến cho rằng: "Nghề giáo bạc bẽo"
Đầu năm 2013, một nữ sinh lớp 8 THCS Lý Tự Trọng (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bị đình chỉ học một năm vì xúc phạm thầy cô trên Facebook. Quyết định này khiến không ít người thất vọng, cho rằng đó là sự thất bại của giáo dục.
Trao đổi với PV, PGS Văn Như Cương nhận định, hiện tượng học sinh cãi thầy là việc đáng buồn nhưng lại đang phát triển và ngày càng phổ biến. Trước đây, thầy luôn luôn đúng, tính chất dân chủ và tự do ở tầng lớp thanh niên bị áp đặt nên thầy nói thì trò không được cãi lại. Tư duy này cần thay đổi bởi quan hệ giữa thầy và trò trước hết cũng là quan hệ giữa người với người - phải có ứng xử đúng.
Theo vị giáo già, thầy cần cho phép học sinh bày tỏ quan điểm, nếu là tranh luận, nhưng cãi lại, bật lại thì không được. Người xưa có câu "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà", bây giờ nhiều người cho rằng "học sinh hư tại thầy (?)". Con hư tại mẹ cũng là để nói lên trách nhiệm của cha mẹ dạy con, nhưng học trò hư tại thầy là không phải bởi học trò hư do chịu rất nhiều tác động.
"Gần đây, những việc thầy đánh trò, trò đánh thầy thường xảy ra với những giáo viên trẻ. Hình như các trường sư phạm đang chú trọng giáo dục về chuyên môn mà chưa chú trọng lắm đến 'đạo đức làm thầy'. Tôi cho rằng nên nghiên cứu lại chương trình ở các trường sư phạm, phải học tập thế nào đó về cách ứng xử với lứa tuổi học trò", PGS Văn Như Cương nhận xét.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
TP.HCM: 102 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh