So sánh lịch nghỉ lễ Tết năm 2024 thì sẽ thấy năm tới sẽ ít kỳ nghỉ lễ Tết dài ngày hơn so với năm 2023.
|
|
|
Thông thường mỗi một năm nước ta sẽ có trung binh khoảng 4 -5 đợt nghỉ lễ chính và thường sẽ được nghỉ dài ngày từ 1-7 ngày tùy vào từng năm. Trong đó, Tết Nguyên Đán là kỳ nghĩ dài ngày nhất trong năm. Trung bình kỳ nghĩ này thường kéo dài từ 7-9 ngày. Ngoài ra, chúng ta còn có những ngày nghĩ lễ khác như nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm nào cũng kéo dài tầm 4 ngày.
Kỳ nghĩ lễ Quốc Khánh 2-9 trung bình từ 3-4 ngày. Và kỳ nghỉ Tết dương lịch có năm nghỉ 3 ngày nhưng có năm thì chỉ một ngày phụ thuộc vào lịch của từng năm. Kỳ nghĩ lễ Giỗ tổ Hùng Vương thường từ 1-3 ngày. Tuy nhiên, lịch nghỉ lễ của năm 2024 có sự đặc biệt bởi năm nay các kỳ nghỉ không trùng nhiều vào thứ bảy và chủ nhật, nên chúng ta sẽ chỉ có 2 kỳ nghỉ dài đó Tết Nguyên Đán, và Quốc Khánh mùng 2-9.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đang gửi lấy ý kiến các bộ ngành liên quan về phương án nghỉ lễ, Tết năm 2024 áp dụng với khu vực nhà nước.

Với Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, bộ này đề xuất 2 phương án đều nghỉ 7 ngày liên tục, không thực hiện hoán đổi ngày đi làm và ngày nghỉ.
Với dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2024, Bộ LĐ-TB&XH cũng đưa ra 2 phương án lấy ý kiến, với 4 ngày nghỉ liên tục.
Cụ thể, với phương án 1, lễ Quốc khánh 2/9/2024 nghỉ 2 ngày, gồm ngày 2/9 và ngày 3/9. Theo đó, người lao động khu vực nhà nước được nghỉ từ thứ Bảy, ngày 31/8 tới hết thứ Ba, ngày 3/9/2024, tổng thời gian nghỉ là 4 ngày liên tục gồm 2 ngày nghỉ cuối tuần và 2 ngày nghỉ lễ.
Phương án 2, lễ Quốc khánh 2/9 năm tới sẽ nghỉ ngày 1 - 2/9/2024. Với lịch nghỉ này, người lao động khu vực nhà nước sẽ nghỉ từ thứ Bảy, ngày 31/8 tới hết thứ Ba, ngày 3/9/2024, tổng thời gian nghỉ 4 ngày liên tục. Trong đó, ngày 1/9 trùng vào ngày Chủ Nhật (ngày nghỉ hằng tuần), nên người lao động được nghỉ bù vào thứ Ba, ngày 3/9.
Bộ LĐ-TB&XH nghiêng về chọn phương án 1, dù cả 2 phương án trên đều có số ngày nghỉ là như nhau (4 ngày), nhưng phương án 1 có ưu điểm là không phải tính nghỉ bù, nên không phát sinh thủ tục hành chính.
Những dịp nghỉ Tết Dương lịch và lễ khác trong năm 2024 không được đưa ra lấy ý kiến, do không có biến độ, chỉ cần áp dụng theo Bộ Luật Lao động năm 2019.
Cụ thể, dịp Tết Dương lịch năm 2024 người lao động được nghỉ Thứ 2 ngày 1/1, hai ngày liền trước là Thứ 7 và Chủ Nhật (ngày nghỉ hằng tuần), nên người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục.
Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương vào thứ Năm, ngày 18/4/2024 (tức ngày 10/3 Âm lịch), người lao động chỉ nghỉ 1 ngày này.

Dịp lễ Chiến thắng 30/4 - 1/5/2024 vào thứ Ba và thứ Tư, nên người lao động được nghỉ 2 ngày này.
Với người lao động khu vực ngoài nhà nước, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị người sử dụng lao động sắp xếp lịch nghỉ và thông báo cho người lao động, đảm bảo đủ số ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019. Bộ này khuyến khích doanh nghiệp bố trí lịch nghỉ Quốc khánh năm 2024 cho người lao động tương tự lịch nghỉ của khu vực nhà nước.
Nguồn: https://www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn/nam-2024-se-co-it-dip-nghi-le-tet-dai-ngay-nhat-trong-cac-nam..
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Những đối tượng nào được ưu tiên giao đất ở không qua đấu giá?
Thi công phòng cháy chữa cháy: Vì sao nhiều công trình “Làm đủ hồ sơ” nhưng vẫn không an toàn?
Ngày 19/12, Hà Nội đồng loạt khởi công nhiều dự án trọng điểm
Hát karaoke gây ồn mọi thời điểm đều có thể bị phạt
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe