Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo Nga đang đánh cược vai trò của nước này trong nhóm G8 trong vấn đề Ukraine.
|
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew |
"Tôi cho rằng rõ ràng Nga không thể ngồi tại Sochi tham dự Hội nghị thượng đỉnh G8 trong khi quốc gia này vẫn tiếp tục theo đuổi các chính sách như hiện tại", AFPdẫn lời Jack Lew, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, phát biểu trước một Ủy ban Thượng viện. "Nga cần phải chịu trách nhiệm cho những hành động của họ, và còn phải có lối thoát, giúp tình hình căng thẳng hạ nhiệt".
Lời cảnh báo được đưa ra không lâu sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Paris để đàm phán về cuộc khủng hoảng Ukraine. Trước đó, ông Kerry hôm 1/3 cũng cảnh báo rằng Moscow có thể sẽ bị mất tư cách thành viên G8 vì các hoạt động ở bán đảo Crimea ở Ukraine
Hội nghị cấp cao G8 dự kiến tổ chức vào tháng 6 tại thành phố Sochi của Nga. Anh và Pháp tuyên bố không tham gia các cuộc họp chuẩn bị cho Hội nghị còn Mỹ cùng Canada đe dọa tẩy chay hội nghị lần này. Các quyết định trên được đưa ra nhằm phản đối Moscow trong vấn đề Ukraine.
Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Mỹ sẽ tăng cường hợp tác quân đội với Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic để thể hiện sự đoàn kết với đồng minh. Kế hoạch nhằm tăng cường vai trò của Mỹ trong các cuộc tuần tra trên không của NATO ở các quốc gia vùng Baltic, huấn luyện hàng không ở Ba Lan, trấn an các đối tác ở Trung và Đông Âu.
"Bộ Quốc phòng đang thực hiện các biện pháp để ủng hộ các đồng minh", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel thông báo. "Đây là thời điểm cho sự lãnh đạo sáng suốt, ổn định và chắc chắn". Ông còn mô tả "đến lúc chúng ta đứng về phía người dân Ukraine, ủng hộ họ trong vấn đề toàn vẹn lãnh thổ".
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Tổng thống Mỹ: Cuộc chiến chống Iran sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách