Chấn thương lưng mà Murray gặp phải tại Rome Masters nhiều khả năng sẽ khiến cho anh không thể tham dự một giải Grand Slam kể từ năm 2007.
|
Murray cần phải biết hi sinh |
Trong ngày sinh nhật lần thứ 26 của mình, Murray đã khiến cho các CĐV lẫn đối thủ người Tây Ban Nha cảm thấy khá sốc khi tuyên bố rút lui khỏi trận đấu. Được biết, Murray đã bị tái phát chấn thương lưng từng gặp phải ở Madrid. Trong set đầu, anh thi đấu không tốt và chịu thất bại với tỉ số 3-6. Bước sang set 2, mặc dù để Marcel Granollers dẫn trước tới 1-4 nhưng Murray đã rất nỗ lực lội ngược dòng và giành chiến thắng với tỉ số 7-5 sau loạt tie-break căng thẳng. Việc gồng lên trong set 2 đã giúp tay vợt người Scotland có thể rời cuộc chơi trong tư thế ngẩng cao đầu trước hạt giống số 37 thế giới, bởi anh hoàn toàn có nguy cơ bỏ lỡ Grand Slam nếu cố quá.
“Sẽ là một bất ngờ lớn nếu tôi có thể thi đấu ở Paris”, Murray phát biểu sau trận đấu. “Giải Pháp mở rộng sẽ bắt đầu sau 10 ngày nữa. Nếu muốn tham dự một giải Grand Slam thì bạn sẽ phải tập luyện thật chăm chỉ và đảm bảo được 100% thể lực. Đây là thời điểm khá khó khăn, vậy nên tôi cần đưa ra quyết định một cách cẩn thận và tránh làm điều gì đó ngu ngốc”.
Ở giải Úc mở rộng diễn ra vào nửa cuối tháng Một, Murray đã phải nhận thất bại trước Novak Djokovic trong trận Chung kết. Do đó anh tỏ ra rất quyết tâm chinh phục các giải Grand Slam còn lại trong năm. “Grand Slam luôn là mục tiêu hàng đầu của tôi mỗi năm. Nếu không thể góp mặt tại Paris, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo 100% thể lực cho mục tiêu tiếp theo, đó là Wimbledon.”
Đây không phải là lần đầu tiên những chấn thương cướp đi hi vọng của Murray tại Roland Garros. Năm 2006, tay vợt người Scotland gặp vấn đề về xương và bị loại ngay từ vòng 1. Sang năm sau, anh tiếp tục vắng mặt vì chấn thương cổ tay. Còn ở năm ngoái, Murray hầu như không thể giao bóng trong trận đấu với Finn Jarkko Nieminen tại vòng 2. May mắn là anh đã kịp hồi phục để có thể tiếp tục thi đấu ở Tứ kết.
Giải Pháp mở rộng sẽ được diễn ra trên mặt sân đất nện, và đây chưa bao giờ là thế mạnh của tay vợt người Scotland. Năm ngoái, anh bị David Ferrer loại ở vòng Tứ kết. Thành tích tốt nhất mà Murray đạt được là lọt vào Bán kết năm 2011. Tuy nhiên anh cũng đã phải ngậm ngùi rời cuộc chơi sau thất bại trước Rafael Nadal. “Thi đấu trên mặt sân đất nện không phải là thế mạnh của tôi. Bóng thường đi chậm và nảy khá cao. Điều này khiến tôi phải xoay người nhiều hơn”, Murray chia sẻ.
Chấn thương của tay vợt người Scotland có vẻ nghiêm trọng hơn so với năm ngoái. Tuy nhiên nếu không thể tham dự giải Pháp mở rộng thì đây cũng không hẳn là một điều gì đó quá tệ. Murray sẽ có thêm nhiều thời gian chuẩn bị để đảm bảo thể lực tốt nhất, bởi dù sao thì khả năng anh thành công tại Wimbledon vẫn cao hơn là Roland Garros.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Thủ môn Trung Kiên tin tưởng U23 Việt Nam sẽ vượt qua Trung Quốc
Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Trung Quốc tại bán kết
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ đồng
Một số quy định bảo hiểm xã hội thay đổi từ năm 2026
Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của sinh viên, lâu nhất tới 43 ngày
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
-
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
-
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp