Qua kiểm tra hành chính, tổ công tác Y7/141 phát hiện một gói nhỏ ma túy và 1 vam phá khóa trên người 2 đối tượng nghi vấn.
![]() |
Hai đối tượng Tuấn, Tân tại chốt 141 |
Chiều ngày 11/10/2013, tổ công tác đặc biệt Y7/141 do Trung tá CSGT Phạm Văn Tuyến (Đội phó Đội CSGT số 2, Phòng CSGT, CATP Hà Nội) chỉ huy nhận lệnh cắm chốt tại ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến. Tới khoảng 14h30, tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.
Tại đây, hai nam thanh niên lần lượt cho biết tên là Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1990) và Lâm Thanh Tâm (sinh năm 1991), cả hai đều có HKTT tại Diêm Điền, Thái Bình và hiện đang trú tại Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội. Trong quá trình kiểm tra hành chính, tổ công tác đã phát hiện trong túi quần của Tuấn có một gói nhỏ bên trong chứa ma túy đá. Trong khi đó, trên người đối tượng Tân tổ công tác cũng thu giữ được một vam phá khóa gồm cả đầu vam và tay công.
Tang vật tổ công tác thu giữ
Đấu tranh nóng tại chỗ, Tuấn thừa nhận gói ma túy trên là của y mua về để dùng còn Tấn khai rằng chiếc vam phá khóa là do y... nhặt được. Tiếp tục khai thác, tổ công tác được biết Tuấn và Tân đều đã có 2 tiền về tội trộm cắp và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Trước lời khai cùng tang vật thu được, Trung tá Phạm Văn Tuyến nhận định rất có thể đây là 2 kẻ nghiện ma túy nặng và thường xuyên trộm cắp tài sản lấy tiền thỏa mãn cơn nghiện. Ngay sau đó, tổ công tác Y7/141 đã bàn giao vụ việc để CAP sở tại tiếp tục điều tra, làm rõ.
Tin 141: Cập nhật Tin tức, clip nóng hổi nhất, kịp thời nhất về những chiến công của lực lượng 141 trên địa bàn TP Hà Nội. Mời bạn đọc theo dõi thường xuyên trên Xahoi.com.vn. Bạn đọc cũng có thể bình luận về bài viết trên địa chỉ facebook Bản tin 141. |
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'


-
Trường hợp chồng di chúc để hết tài sản cho con, người vợ có được hưởng thừa kế?
-
Đưa tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh thành trên mạng xã hội bị xử phạt nặng thế nào?
-
Nhận tiền chuyển khoản nhầm, người dân không nên lập tức trả lại nếu chưa làm điều này
-
Danh sách các đầu số điện thoại lừa đảo, người dân tuyệt đối không nghe hoặc gọi lại để tránh bị hại




-
Số thuê bao di động phải xác thực qua VNeID để khẳng định thuê bao chính chủ
-
Chính thức: Đảng viên sinh con thứ ba trở lên không còn bị kỷ luật
-
Ca sĩ nổi tiếng cưới đại gia Việt kiều: 25 năm không có con chung, sở hữu nhiều BĐS tại Mỹ
-
Chính thức chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2025
-
Mỹ công bố vắc-xin chống lại 4 loại ung thư
-
Sáp nhập tỉnh thành, điểm ưu tiên khu vực của thí sinh thi THPT và xét tuyển đại học được tính thế nào?
-
Quy định mới từ 1/7/2025, thay đổi bổ sung đối tượng được hưởng BHYT 100% đi khám chữa không mất bất cứ khoản nào
-
Lịch nghỉ hè 2025 của 63 tỉnh thành chính thức được công bố, học sinh cả nước rục rịch đón hè