Bà Nhiên ra phía sau mở cửa sổ leo vào trong thì phát hiện vụ việc và la mắng “Mi làm chi rứa, nó còn đang đi học” rồi bà Nhiên dỗ dành vì D. đang hoảng sợ.
![]() |
|
Theo tin tức của phóng viên, chiều 7/5 TAND Q.Liên Chiểu TP.Đà Nẵng tuyên phạt Đặng Văn Nam (22 tuổi, ngụ tổ 99 P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) 5 năm tù về tội hiếp dâm trong phiên sơ thẩm.
Theo cáo trạng, với ý đồ chuốc say và hiếp dâm P.T.X.D (sinh năm 1998, ngụ xã Hòa Liên, H.Hòa Vang) từ trước nên khoảng 10 giờ 30 phút ngày 2.11.2014 Nam qua nhà D. rủ đi ăn đám cưới.
Để D. không nghi ngờ, Nam rủ Trần Nguyễn Công Vĩnh (21 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Bắc) cùng đi để thuyết phục nên D. đồng ý.
Tại đám cưới Nam ép D. uống bia say nên khoảng 11h45 cùng ngày Nam lấy lí do nhờ Mai Ngọc Hà (21 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Nam) đưa D. về nhà Nam cho gần để D. nghỉ ngơi.
Sau đó Hà quay lại tiệc cưới, mặc cho có mẹ mình là bà Ngô Thị Nhiên (56 tuổi) đang ở nhà dưới, Nam vẫn đưa D. vào phòng riêng, khóa cửa và hiếp dâm D.
D. chống cự nói “Nam đừng làm vậy mẹ D. la” nhưng Nam vẫn khống chế, thực hiện hành vi đồi bại, nghe D. kêu khóc, bà Nhiên chạy lên đập cửa và gọi Nam mở cửa phòng nhưng Nam vẫn không mở.
Bà Nhiên ra phía sau mở cửa sổ leo vào trong thì phát hiện vụ việc và la mắng “Mi làm chi rứa, nó còn đang đi học” rồi bà Nhiên dỗ dành vì D. đang hoảng sợ.
Đến khoảng 16h cùng ngày bạn D. là Huỳnh Thanh Toàn (20 tuổi, ngụ xã Hòa Liên) đến tìm và chở D. về. Sau đó, D. cùng mẹ đi tố giác.
Trước tòa, gia đình bị hại đã có đơn bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho Nam, gia đình Nam cũng đã bồi thường 3 triệu đồng, tuy nhiên Nam có nhân thân xấu, từng có 1 tiền sự sử dụng ma túy và buộc cai nghiện 12 tháng, trước đó khi 16 tuổi cũng đã từng bị đưa đi trường giáo dưỡng 24 tháng, do đó HĐXX tuyên phạt Nam 5 năm tù.
Đặng Văn Nam.
Trước đó, theo phóng viên đưa tin, sáng 21/7/2014, TAND tối cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm 2 bị cáo Nguyễn Thành Phước (SN 1996) và Trần Bình Yên (SN 1985), cùng ngụ ấp Gò Cát, xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh.
Ngày 5/10/2013, Phước và Yên đang uống rượu tại nhà bạn thì gặp em N.T. (SN 1998, ngụ cùng ấp) đi ngang qua nên rủ vào uống rượu chung. Đến 11g cùng ngày, cả hai rủ T. ra quán uống tiếp. Một lúc sau, T. quá say, sợ mẹ mắng không dám về nhà nên Phước và Yên chở T. tới nhà trọ rồi thay nhau thực hiện hành vi đồi bại với em.
Tại cơ quan điều tra, Phước và Yên đã khai nhận hành vi phạm tội. Trước đó, bị cáo Yên đã có 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và “cố ý gây thương tích”.
Tại phiên xử phúc thẩm, HĐXX nhận thấy bản án sơ thẩm xử phạt Phước 12 năm tù là đúng người đúng tội. Tuy nhiên, mức án 15 năm tù đối với hành vi phạm tội của bị cáo Yên là chưa nghiêm khắc, chưa có tính răn đe.
Vì vậy, HĐXX không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 2 bị cáo, chấp nhận kháng nghị theo hướng tăng nặng hình phạt của VKSND tỉnh Long An đối với An, tuyên bị cáo An 17 năm tù; giữ nguyên mức án sơ thẩm 12 năm tù với Phước.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!


-
Đưa tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh thành trên mạng xã hội bị xử phạt nặng thế nào?
-
Nhận tiền chuyển khoản nhầm, người dân không nên lập tức trả lại nếu chưa làm điều này
-
Danh sách các đầu số điện thoại lừa đảo, người dân tuyệt đối không nghe hoặc gọi lại để tránh bị hại
-
Từ nay, xây nhà trên đất nông nghiệp mà không muốn bị phạt thì chỉ cần có đủ 2 điều kiện này




-
Chính thức chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2025
-
Mỹ công bố vắc-xin chống lại 4 loại ung thư
-
Sáp nhập tỉnh thành, điểm ưu tiên khu vực của thí sinh thi THPT và xét tuyển đại học được tính thế nào?
-
Quy định mới từ 1/7/2025, thay đổi bổ sung đối tượng được hưởng BHYT 100% đi khám chữa không mất bất cứ khoản nào
-
Lịch nghỉ hè 2025 của 63 tỉnh thành chính thức được công bố, học sinh cả nước rục rịch đón hè
-
Người đàn ông Việt Nam sở hữu 3 tấn vàng ròng, từng được mệnh danh là ‘trùm đồ cổ’
-
Giảm 343 cơ quan cấp tỉnh và 1.454 cơ quan cấp huyện khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy
-
Tin vui: Học sinh dân tộc thiểu số được hỗ trợ ăn ở gần 1,3 triệu đồng/tháng từ 1/5/2025