Mang án giết người khi sắp lên xe hoa
Thứ sáu, 29/05/2015 08:33

Bị cáo cho rằng anh ta nổ súng để tìm đường chạy thoát nhưng chẳng may bắn trúng mắt trái anh Đức.

Theo cáo buộc, cuối năm 2013, do mâu thuẫn về việc bàn giao giải phóng mặt bằng, nhóm của Vũ Phong Hải (41 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) và một số người ở Công ty 27/7 xảy ra xô xát. 

Khi hai bên đang đánh nhau, Nguyễn Duy Minh (30 tuổi, ở huyện Thanh Trì) và Nguyễn Khắc Định (33 tuổi, ở quận Hoàng Mai) đi ngang qua. Tò mò, cả hai chạy vào xem.

Nhìn thấy Hải bị chảy máu, 2 thanh niên trên đánh tiếng hỏi thăm. Cùng lúc, nhóm người của Công ty 27/7 vẫn cầm gạch đá để đuổi nhóm Hải ra ngoài.

Mang án giết người khi sắp lên xe hoa

Bị cáo Định (đứng giữa) nghe tòa tuyên án. Ảnh: MĐ.

Vừa bỏ chạy, Minh vừa rút khẩu súng dạng bút bắn chỉ thiên thị uy. Bị ném trúng chân, Định dùng khẩu súng colt tự chế bắn trúng mắt trái anh Đỗ Đức Nguyên (thương binh công ty 27/7).

Gây án xong, cả nhóm bỏ trốn. Đầu năm 2014, Minh và Hải ra cơ quan công an trình diện. Cuối năm đó, Định bị bắt giữ theo lệnh truy nã.

Trước tòa, Định khai nhận trốn nã vào TP HCM rồi sang Campuchia. Bị cáo này cho rằng anh ta nổ súng để tìm đường chạy thoát, chẳng may trúng người. 

Định khai, bản thân anh ta vốn nghiện ngập. Khi đang chuẩn bị cưới vợ lần hai, Định vướng vào vụ án.

Quá trình xét xử, bị cáo này liên tục quay xuống phía người thân cười nói.

Tòa tuyên án Định 15 năm tù tội Giết người; Minh 30 tháng tù và Hải 24 tháng tù treo cùng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Zing.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: Giết người , giết người khi sắp lên xe hoa , mang án giết người