Cuộc khủng hoảng kinh tế đã tiếp tay cho các tổ chức tội phạm mafia tại Italia trở thành “ngân hàng” lớn nhất nước này bằng cách cho vay nặng lãi đối với hàng nghìn DN nhỏ - các tổ chức chống tội phạm và hiệp hội doanh nghiệp tại Italia cho biết.
|
|
|

Cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực đồng tiền chung Châu Âu (euro) đã tiếp tay cho mafia lũng đoạn kinh tế Italia.
Thu lợi 7% GNP
Theo Tổ chức chống tội phạm SOS Impresa, hiện mafia đang cho vay khoảng 140 tỉ euro/năm và kiếm lợi nhuận hơn 100 tỉ euro. “Với 65 tỉ euro tiền thanh khoản, mafia là ngân hàng số 1 tại Italia” - trích báo cáo của SOS Impresa.
Cụ thể, các tổ chức tội phạm như Cosa Nostra của người Sicili, Naples Camorra hay Ndrangheta của người Calabria từ lâu đã bóp nghẹt nền kinh tế Italia, thu lợi nhuận tương đương với khoảng 7% tổng sản phẩm quốc gia (GNP). Các cách thức thu lời của chúng là cho vay với mức lãi cắt cổ, đi kèm các nguồn thu từ buôn lậu ma tuý, vũ khí, mại dâm, đánh bạc và tống tiền.
Khủng hoảng kinh tế khiến hầu hết các doanh nghiệp tại Italia đều trở nên khát vốn bởi họ phải vật lộn với sự sụt giảm doanh thu, tăng nợ nần và nguy cơ phá sản. Trong khi đó, các ngân hàng lại thắt chặt cho vay hoặc thậm chí “đóng cửa hoàn toàn” với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Ông Gian Maria Fara - Chủ tịch Viện Nghiên cứu tư nhân Eurispes tại Italia - nhận định, chính những yếu tố đó đã tạo nên thời kỳ vớ bở đối với mafia - những kẻ thu vô số lợi nhuận bất hợp pháp.
Hội chủ doanh nghiệp Confesercenti ước tính, hiện có hơn 200.000 doanh nghiệp tìm tới mafia để vay nặng lãi. “Những người làm việc văn phòng, giới trung lưu, chủ quán hoa quả, rau xanh hay quần áo đều trở thành nạn nhân của mafia...” - Chủ tịch Marco Venturi của Confesercenti cho biết.
Chiêu thức “sạch sẽ”
Để dụ dỗ hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ vay tiền, mafia tiến hành hàng loạt chiêu “dụ dỗ” cực kỳ tinh vi. Chúng có các đội ngũ hoạt động chuyên nghiệp, bao gồm các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp về thị trường tín dụng hợp pháp, các nhân viên ngân hàng đáng tin cậy, luật sư hay công chứng viên... Đặc biệt, “những đối tượng có độ tin cậy cao” này còn biết được tình hình tài chính của các nạn nhân một cách hoàn hảo. Do đó, chúng dễ dàng đưa các “con mồi” vào tròng.
Vay tiền nặng lãi khiến nhiều doanh nghiệp tại Italia bị “đẩy tới đường cùng” vì không trả được nợ. Hậu quả, doanh nghiệp phá sản, kéo theo hàng chục nghìn người mất việc.
“Chỉ trong năm 2010, 1.800 doanh nghiệp ở Italia phải đóng cửa vì vay nặng lãi và hàng nghìn công việc mất đi. Giờ đây, chỉ có mafia là “doanh nghiệp” duy nhất sẵn sàng tiến hành các vụ đầu tư trường vốn” - SOS Impresa cho biết. Theo tổ chức này, tệ nạn trên đã trở thành “tình trạng khẩn cấp quốc gia” tại Italia và không bao lâu nữa, mafia sẽ được coi là quyền lực nhất tại khu vực phía nam nước này.
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai