Ross Aimer, một phi công giàu kinh nghiệm với hơn 33.000 giờ lái, đang gây chú ý khi có lý giải bất ngờ vụ máy bay MH370 mất tích kỳ bí nhất lịch sử hàng không thế giới.
|
Chiếc Boeing 777-200, mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, chở 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã biến mất bí ẩn ngày 8/3/2014, khi đang trong hành trình bay từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc). Máy bay được tin đã đổi hướng di chuyển về phía Ấn Độ Dương trước khi mất tích.
Theo hãng thông tấn Sputnik, anh Aimer tin, chiếc Boeing 777-200 xấu số đã bị rơi do gặp hỏa họa trên máy bay, bắt nguồn từ một vụ nổ các pin lithium-ion đang chuyên chở. Viên phi công giàu kinh nghiệm này cho rằng, sự biến mất của máy bay MH370 cũng tương tự vụ rơi phi cơ khác vì hỏa hoạn ở một số khía cạnh nhất định.
Trang Daily Star trích dẫn lời anh Aimer nhận định, nguồn gây hỏa hoạn trên chuyến bay MH370 có thể là lô pin lithium-ion nặng tới 221kg. Toàn bộ lô hàng dễ cháy nổ này có thể đã khiến máy bay nổ tung khi đang ở giữa không trung.
"Mặc dù Boeing 777 được trang bị một hệ thống ngăn chặn cháy hàng hóa rất tinh vi nhưng nó cũng không thể đối phó với kiểu tai nạn thảm khốc này", anh Aimer nhấn mạnh.
Vụ mất tích của máy bay MH370 hiện được coi là bí ẩn lớn nhất trong lịch sử
hàng không thế giới. Ảnh: AP
Một số quy định hàng không hiện hành cấm hoặc hạn chế việc chuyên chở các pin lithium-ion trên máy bay.
Trong một số trường hợp hiếm gặp, chẳng hạn như do chập điện, các thành phần riêng lẻ cấu thành bộ pin, thường bị tháo rời khi vận chuyển, nhiều khả năng tương tác và tạo ra phản ứng nổ. Mặc dù bản thân vụ nổ có thể không gây tổn hại lớn đến máy bay, nhưng hậu quả của hỏa hoạn tiếp sau đó có thể gây chết chóc.
Một báo cáo điều tra chính thức, kéo dài tới 4 năm của chính phủ Malaysia công bố hồi tháng 7/2018 đã không xác định được số phận của MH370 hay tìm ra vị trí rơi máy bay.
Các nỗ lực truy tìm máy bay mất tích nhằm giải mã bí ẩn lớn nhất trong lịch sử hàng không thế giới cũng như nhằm giành phần thưởng bằng tiền mặt trị giá tới 69,7 triệu USD đang "nóng" lên trong thời gian gần đây.
Nhiều người săn lùng MH370 nghiệp dư tuyên bố đã "phát hiện" các mảnh vỡ hoặc phần thân máy bay ở rừng rậm Campuchia, nhờ các ứng dụng bản đồ trực tuyến như Google Maps.
Một vài người khác lại quả quyết, máy bay gặp nạn hiện vẫn đang nằm dưới đáy Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, không có người nào trong số này đưa ra được các bằng chứng thuyết phục nhằm chứng minh suy đoán của họ.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
- Các nhà khoa học phát hiện nhiều loài mắc cùng một 'căn bệnh' trước khi tuyệt chủng
- Tử Cấm Thành rộng lớn xa hoa, vì sao không có nổi một nhà vệ sinh? Đọc xong mới thấy người xưa thông minh thế nào!
- Bí ẩn thủy quái Hồ Nam thập niên 1950: Sau khi bắt được sinh vật dưới nước, 'thảm họa' kéo theo khiến nhiều người phải suy ngẫm
- Lan đột biến chưa là gì, loại cây này có giá 9.000 tỷ, thân gỗ tỏa sáng như vàng ròng nhưng cho giống cũng không ai dám trồng
- Không phải Ams, đây mới là trường có lớp chuyên cạnh tranh 'gắt' nhất Hà Nội, 1 chọi gần 20 để trúng tuyển
- Nếu vợ qua đời trước, bạn nhất định phải nhớ 4 điều này không nên làm: Đó không phải là điều mê tín mà thực sự thông minh!
- Luộc thịt không cần nước: Bí quyết giúp thịt chín mềm và thơm ngon đến không ngờ
- Danh hài Hoài Linh sau sóng gió lớn nhất cuộc đời: Kín tiếng, đi diễn ủng hộ nghệ sĩ trẻ chứ không màng cát sê
- Tỉnh nào có nhiều thành phố nhất Việt Nam hiện nay?
- Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam cao thứ mấy?
- Không phải Hà Nội, đây là thành phố tại Việt Nam sẽ trở thành 'mỏ vàng' nhận đầu tư quốc tế tại Châu Á?
- Từ 01/07: Những địa phương này có thể tăng lương tối thiểu vùng lên đến 21%
- Hoa hậu Thùy Lâm bị đào lại loạt ảnh cách đây 17 năm, sắc vóc thế nào mà ai cũng trầm trồ?
- Hà Nội sẽ biến bãi rác lớn nhất thủ đô thành công viên, là điểm đến check-in mới cho giới trẻ
- 'Vua quảng cáo' của showbiz kiếm 1,5 tỷ đồng trong 30 giây: Phá sản trắng tay, hôn nhân tiêu tan