Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động VN Đặng Ngọc Tùng bày tỏ quan điểm năm 2015 bằng mọi cách phải tăng lương cho cán bộ, công chức.
|
Đề xuất tăng lương cho công nhân, viên chức |
Thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2014, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015 vào chiều 31/10, nhiều đại biểu đã quan tâm đề cập đến vấn đề tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2015.
Theo ông Tùng, đối với khu vực hưởng lương từ ngân sách đã có lộ trình tăng lương, nếu bây giờ bảo khó khăn không thực hiện thì những người lao động hưởng lương thấp làm sao đủ sống? Trong khi đó, lương thấp thì cán bộ, công chức lại gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, vui vẻ nhận cái phong bì "bôi trơn". Như vậy nguy cơ còn lớn hơn nữa.
“Cho nên năm 2015, phải thật sự tiết kiệm chi tiêu ngân sách, giảm tối đa các khoản chi tiêu không cần thiết để tăng lương cho cán bộ, công chức theo lộ trình” - ông Tùng nói.
Cũng đề nghị cần tăng lương cho cán bộ, công chức theo lộ trình, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP.HCM) cho rằng đó là trách nhiệm của Quốc hội và Chính phủ. Nếu không tăng lương sẽ tạo tâm lý nặng nề trong cán bộ, công chức, người lao động. Hơn nữa, sẽ có ý kiến cho rằng Quốc hội và Chính phủ chưa coi trọng nguồn nhân lực vì khi ngân sách thiếu thì các khoản chi khác vẫn đảm bảo, riêng khoản tăng lương bị cắt.
Bày tỏ quan điểm khác, đại biểu Nguyễn Văn Tiên (Tiền Giang) nhất trí với đề xuất của Chính phủ không nên tăng lương và đề nghị Chính phủ phải giải thích rõ.
"Mấy năm vừa qua ta đã tăng lương nhanh. Trong giai đoạn khó khăn hiện nay, chúng ta có 63 triệu người trong độ tuổi lao động, nếu bây giờ tăng lương thì ta chỉ quan tâm đến khoảng 3 triệu người hay sao. Nghĩa là chỉ quan tâm đến cán bộ, công chức? Vừa qua thảo luận nội dung về bảo hiểm xã hội, cũng có ý kiến nói phải bảo vệ công chức, cán bộ. Nhưng ai sẽ bảo vệ người dân, bảo vệ doanh nghiệp tư nhân?", ông Tiên nói.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết về vấn đề nêu trên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiên cứu phương án giải quyết, sớm báo cáo Quốc hội.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Ngày mai, gần 79 triệu cử tri cả nước đi bầu cử
7 thay đổi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách