Nhà báo Sotloff đã bị buộc phải đưa ra thông điệp cuối cùng trước khi bị phiến quân IS hành hình dã man.
|
Lời cuối của nhà báo Mỹ - Sotloff trước khi bị IS chặt đầu |
Ngày 2/9, một thời gian ngắn sau khi hành hình dã man nhà báo James Foley, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) lại công bố đoạn video thể hiện cảnh chặt đầu nhà báo Mỹ thứ hai Steven Sotloff để “trả thù các cuộc không kích của Mỹ ở Iraq”.
Nhà báo tự do Sotloff làm việc cho tạp chí Time, tờ The Christian Science Monitor, World Affairs Journal và một số tờ báo khác. Nhà báo này đã dấn thân đến nhiều vùng chiến sự để phản ánh trung thực nhất cuộc sống của người dân giữa làn bom đạn như Syria, Yemen, Libya. Anh bị phiến quân bắt cóc ở Syria vào năm 2013.

Nhà báo Sotloff bị dọa giết trong đoạn video hành hình nhà báo James Foley trước đây
Trong đoạn video mới được công bố này, nhà báo Sotloff bị phiến quân bịt mặt nói giọng Anh đứng kèm đằng sau trên một sa mạc và bị buộc phải đưa ra thông điệp cuối cùng trước khi bị hành hình.
Sau đây là những lời cuối cùng của nhà báo Sotloff trước khi vụ xử tử ghê rợn diễn ra. Cũng giống như thông điệp mà nhà báo James Foley đưa ra trước đây, nhiều khả năng lời cuối cùng của nhà báo Sotloff cũng đã bị phiến quân IS soạn sẵn và ép anh phải đọc.
“Tôi là Steven Joel Sotloff. Tôi chắc rằng các bạn đã biết tôi là ai và tại sao tôi lại xuất hiện trước mặt các bạn. Và bây giờ đã đến lúc tôi đưa ra thông điệp của mình”.
Nhà báo này dừng một chút và nói tiếp: “Tổng thống Obama, chính sách đối ngoại can thiệp vào Iraq của ông được cho là để bảo vệ mạng sống và lợi ích của người Mỹ, vậy tại sao tôi phải trả giá cho sự can thiệp của ông bằng mạng sống của mình. Tôi không phải là công dân Mỹ sao?”
“Các ông đã chi hàng tỉ USD tiền thuế của dân và chúng ta đã mất hàng ngàn binh sĩ trong cuộc chiến trước đây chống lại Nhà nước Hồi giáo, vậy lợi ích của người dân ở đâu khi tiếp tục châm ngòi cho cuộc chiến này?”

Cảnh hành hình nhà báo Sotloff trong đoạn video
“Từ những kiến thức ít ỏi về chính sách đối ngoại của mình, tôi nhớ ông từng đã không thể thắng cử nếu không hứa hẹn sẽ đưa các binh sĩ ở Iraq và Afghanistan về nhà và đóng cửa nhà tù Guantanamo. Giờ đây, Obama, ông đã gần hết nhiệm kỳ mà vẫn không đạt được mục tiêu nào ở trên, và đang lừa dối để đưa người Mỹ lao vào ngọn lửa hung tàn”.
Tiếp sau đó, tên sát nhân bịt mặt nói giọng Anh được cho là chiến binh thánh chiến “John” đưa ra lời đe dọa: “Ta đã trở lại, Obama, và ta trở lại vì chính sách đối ngoại ngạo mạn của các ngươi đối với Nhà nước Hồi giáo, vì sự cố chấp của các người khi tiếp tục ném bom vào đập Mosul bất chấp những cảnh báo của chúng ta”.

Tên sát nhân vung dao đe dọa Mỹ và Tổng thống Obama
Tên này tiếp tục vung dao và buông ra những lời lẽ đầy thách thức: “Nếu tên lửa của các người tiếp tục giáng xuống đầu chúng ta, lưỡi dao của chúng ta sẽ tiếp tục cứa vào cổ nhân dân các người. Chúng ta nhân cơ hội này cảnh báo các chính phủ khác đang dấn thân vào liên minh ma quỷ với Mỹ chống lại Nhà nước Hồi giáo hãy ngừng lại và để cho chúng ta được yên”.
Cuối đoạn video, phiến quân IS đưa ra một con tin khác là công dân Anh David Cawthorne Haines và đe dọa sẽ tiếp tục hành hình người này.
Theo chuyên gia phân tích hình ảnh Eliot Higgins của Anh, đoạn video quay cảnh hành hình nhà báo Sotloff không được thực hiện ở đúng địa điểm mà phiến quân đã chặt đầu nhà báo Foley trước đây. Tuy nhiên, giọng nói của tên sát thủ trong hai đoạn video này là một.
Video nhà báo Sotloff đưa ra thông điệp cuối cùng trước khi bị chặt đầu:
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển rét
Hà Nội phân luồng, tạm cấm phương tiện quanh Quảng trường Cách mạng Tháng Tám
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID