Trong thời gian từ tháng 11-2019 đến tháng 4-2020, ổ nhóm của Trần Đại Thủy đã có hành vi o ép, "làm luật" tiền hỏa táng người chết của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Nam Định.
|
|
|
Ngày 9-12, TAND tỉnh Nam Định đã mở phiên xét xử vụ án hình về tội "Cưỡng đoạt tài sản" đối với các bị cáo Trần Đại Thủy (SN 1977); Bùi Hải Quang (SN 1978); Trần Xuân Hà (SN 1973); Nguyễn Hữu Quang (SN 1997) xảy ra tại Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long, Nam Định.
![]()
Các bị cáo tại phiên xét xử
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nam Định, Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) thành lập năm 2013, trụ sở tại xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Tháng 11-2014, Đài hóa thân Hoàn Vũ đi vào hoạt động. Công ty Hoàng Long đã niêm yết với giá là 5,5 triệu đồng/ca hỏa táng. Tuy nhiên, công ty đã đưa ra chính sách ưu đãi thu của các cơ sở làm dịch vụ tang lễ ở Nam Định với giá 4,3 triệu đồng/ca.
Thời gian này, Trần Đại Thủy được giao chức Trưởng đài Đài hóa thân Hoàn Vũ. Thủy cùng vợ là Phạm Thị Ánh Tuyết thành lập Công ty TNHH MTV dịch vụ tang lễ Trường Dương (Công ty Trường Dương) và ký hợp đồng với Công ty Hoàng Long và về việc cung cấp dịch vụ tang lễ.
Lợi dụng dịch vụ hỏa táng đang phát triển, Bùi Hải Quang cùng với Trần Xuân Hà, Nguyễn Hữu Quang tự tổ chức sắp xếp phân chia địa bàn và thu tiền trái phép của các cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ trên địa bàn huyện Giao Thủy, Xuân Trường và Hải Hậu.
Lợi dụng việc Công ty Trường Dương ký với Công ty Hoàng Long, Trần Đại Thủy đã đe dọa thu trực tiếp của chị Hoài (cơ sở dịch vụ tang lễ tại huyện Ý Yên) số tiền 4,5 triệu đồng/1 ca. Sau mỗi ca thu tiền về, Thủy chỉ nộp cho Công ty Hoàng Long số tiền 4,3 triệu đồng, chiếm hưởng số tiền chênh lệch là 200.000 đồng. Thủy chiếm hưởng số tiền chênh lệch mà chị Hoài bị thiệt hại do phải báo ca hỏa táng cho Thủy là 378 ca, tương đương 75,6 triệu đồng.
![]()
Trần Đại Thủy - kẻ đứng đầu ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản
Kết quả điều tra cũng thể hiện, các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ trên địa bàn huyện Vụ Bản đều nhắn tin báo ca cho Quang. Quang đã tự ý nâng giá thu phí dịch vụ hỏa táng (tiền thiêu) của các chủ cơ sở từ 300 ngàn đồng đến 900 ngàn đồng/ca...
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền chiếm đoạt của Trần Đại Thủy là 125,3 triệu đồng; Bùi Hải Quang là 91,2 triệu đồng và Trần Xuân Hà và Trần Hữu Quang là 39 triệu đồng.
Tại phiên tòa, TĐXX nhận định, việc truy tố các bị cáo về tội "Cưỡng đoạt tài sản" là đúng người, đúng tội. Hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn các huyện tại tỉnh Nam Định; nên cần phải có hình phạt nghiêm khắc, cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Trần Đại Thủy 39 tháng tù giam, phạt tiền 20 triệu đồng; Bùi Hải Quang 24 tháng tù giam, phạt tiền 10 triệu đồng; Trần Xuân Hà, và Nguyễn Hữu Quang mỗi người bị phạt 36 tháng tù giam, 10 triệu đồng. Tổng mức hình phạt các bị cáo phải chịu là 135 tháng tù giam.
Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/lam-luat-tien-hoa-tang-nguoi-chet-4-bi-cao-chia-nhau-135-thang-tu-giam-..
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Lừa đảo hơn 31,6 tỷ đồng để đánh bạc online
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em