Đoàn Vũ Hải và các đồng phạm khác đã thực hiện làm giả 3.619 giấy phép lái xe mô tô, ô tô các hạng, thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.
|
|
|
TAND tỉnh Ninh Bình vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” đối với bị cáo Đoàn Vũ Hải (SN 1995, trú tại xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cũ; nay là xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình) cùng 12 đồng phạm.
Các đồng phạm gồm: Phạm Đức Trường (SN 2004), Đặng Văn Thành (SN 2005), Lê Văn Thái (SN 1996), Nguyễn Thanh Đại (SN 2001), Vũ Xuân Triệu (SN 2002, cùng trú tại xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình); Bùi Quang Huy (SN 2000, trú tại xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Thị Nhã Linh (SN 2001, trú tại xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau), Đặng Hữu Thọ (SN 1990, trú tại xã Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ), Phùng Thị Thu Hằng (SN 1991, trú tại xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh (nay là xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Chiến Trường (SN 1974, trú tại phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1988, trú tại xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1998, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh).

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Theo cáo trạng, với mục đích thu lợi bất chính, Đoàn Vũ Hải đã mua máy móc, thiết bị, giấy in, mực in, phôi thẻ giấy phép lái xe để sản xuất giấy phép lái xe ô tô, mô tô giả. Hải thuê nhà tại phố Định Công, phường Định Công và nhà tại phường Phương Liệt, TP. Hà Nội để lắp đặt máy móc, thiết bị chạy quảng cáo, chốt đơn bán giấy phép lái xe giả với khách và in ấn, sản xuất giấy phép lái xe giả.
Đồng thời, Hải lập các trang fanpage để chạy quảng cáo, lập nhóm telegram để hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên do Hải thuê.
Trong đó, Bùi Quang Huy làm nhiệm vụ quản lý máy móc, các fanpage do Hải lập để trả lời tin nhắn chốt đơn với khách, trực tiếp in ấn giấy phép lái xe và đóng gói hàng.
Vũ Xuân Triệu làm nhiệm vụ quản lý máy móc, các fanpage do Hải lập để trả lời tin nhắn chốt đơn với khách, trực tiếp in ấn giấy phép lái xe và đóng gói hàng; theo dõi hợp đồng vận chuyển hàng và liên hệ với khách, liên hệ xe ghép tiện chuyến để gửi giấy phép lái xe giả đến Bưu cục khách hàng lớn Bưu điện Tiên Du, Bắc Ninh.
Lê Văn Thái, Phạm Đức Trường và Đặng Văn Thành làm nhiệm vụ quản lý các fanpage do Hải lập để trả lời tin nhắn chốt đơn với khách.
Nguyễn Thanh Đại và Đặng Hữu Thọ tự chạy các trang fanpage thu thập thông tin khách hàng rồi chuyển thông tin khách hàng cho Hải in ấn, nhờ Hải mở các hợp đồng vận chuyển để gửi giấy phép lái xe giả qua Bưu cục khách hàng lớn thuộc Bưu điện khu vực Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Đại, Thọ trả tiền công in ấn cho Hải và cùng trả tiền cước chênh lệch, tiền hoa hồng cho nhân viên Bưu điện Tiên Du. Còn Nguyễn Thị Nhã Linh được Đại thuê quản lý trang fanpage thu thập thông tin khách hàng.
Để vận chuyển các đơn hàng đến tay khách hàng, Hải liên hệ với lãnh đạo và nhân viên Bưu điện khu vực Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh gồm: Nguyễn Chiến Trường, Phùng Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Lan Hương để cung cấp số điện thoại, số tài khoản mở các hợp đồng vận chuyển đơn hàng là giấy phép lái xe giả đến khách hàng. Hải trả tiền cước chênh lệch đối với các đơn hàng và tiền hoa hồng cho các nhân viên Bưu điện Tiên Du.
Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến tháng 4/2025, Đoàn Vũ Hải và các đồng phạm đã thực hiện làm giả 3.619 giấy phép lái xe mô tô, ô tô các hạng, với tổng số tiền thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.

Toàn cảnh phiên tòa.
Trong vụ án này, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có sự cấu kết chặt chẽ với nhau. Trong đó, Đoàn Vũ Hải là người chủ mưu, cầm đầu, tổ chức việc thực hiện tội phạm nên có vai trò là người tổ chức. Lê Văn Thái, Phạm Đức Trường, Đặng Văn Thành, Nguyễn Thanh Đại, Đặng Hữu Thọ, Nguyễn Thị Nhã Linh, Bùi Quang Huy, Vũ Xuân Triệu tích cực thu thập thông tin khách hàng, sản xuất giấy phép lái xe giả theo sự chỉ đạo của Hải.
Còn Nguyễn Chiến Trường, Phùng Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Lan Hương tích cực thực hiện việc vận chuyển giấy phép lái xe giả cho Hải nên đều có vai trò là người thực hành.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đoàn Vũ Hải 5 năm 6 tháng tù, Đặng Hữu Thọ 5 năm tù; 11 bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án thấp nhất là 3 năm tù, cao nhất là 4 năm tù.
Nguồn: https://congly.vn/lam-gia-hang-nghin-giay-phep-lai-xe-13-bi-cao-linh-an-502764.html..
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
Giám đốc doanh nghiệp chiếm đoạt 78 tỷ đồng của gia đình bạn gái
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Kiểm tra phòng trọ cặp đôi nam nữ, phát hiện lượng lớn ma túy Tobacco
Bộ Nội vụ hướng dẫn ký hợp đồng lao động đối với vị trí công chức còn thiếu
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai