Một hãng sữa của Trung Quốc vừa bị buộc phải tạm ngưng sản xuất sau khi nhà chức trách phát hiện một chất gây ung thư trong loại sữa bột dành cho trẻ em.
|
Công ty sữa Ava của Trung Quốc đã bắt đầu thu hồi sản phẩm sữa bột trẻ em mang nhãn hiệu Nanshan Bywise. (Ảnh: Morning Whistle) |
Đây là sự cố mới nhất liên quan đến hàng loạt bê bối sữa nhiễm độc ở Trung Quốc thời gian gần đây.
Tân Hoa xã dẫn lời đại diện cơ quan giám sát chất lượng thực phẩm của Trung Quốc cho hay, công ty sữa Ava đã bắt đầu thu hồi sản phẩm sau khi cơ quan kiểm định phát hiện hàm lượng lớn chất aflatoxin (chất có thể gây ung thư do mốc gây ra) trong 5 lô sữa bột trẻ em mang nhãn hiệu Nanshan Bywise sản xuất từ tháng 7 - 12/2011.
Theo Li Yuanping – phát ngôn viên của Tổng cục giám sát, thanh tra và kiểm định chất lượng Trung Quốc, các sản phẩm sữa nhiễm độc được bán chủ yếu cho các siêu thị ở Hồ Nam và Quảng Đông.
Trung Quốc đang nỗ lực xử lý thẳng tay các sai phạm về an toàn thực phẩm nhằm tấn an dư luận và vãn hồi niềm tin vào nhà chức trách sau hàng loạt các bê bối gần đây.
Sự cố mới nhất xảy ra chỉ một tháng sau khi hãng sữa Yili bắt đầu thu hồi các lô sữa bột trẻ em bị phát hiện chứa hàm lượng thủy ngân cao. Tháng 12 năm ngoái, chất gây ung thư aflatoxin từng được phát hiện trong các sản phẩm sữa do một hãng sữa hàng đầu khác của Trung Quốc – tập đoàn Mengniu sản xuất.
Sữa từng là trung tâm trong vụ bê bối an toàn thực phẩm lớn nhất Trung Quốc năm 2008 khi chất hóa học công nghiệp melamine bị bỏ thêm trái phép vào các sản phẩm bơ sữa nhằm làm giả hàm lượng protein cao. Ít nhất 6 trẻ em đã tử vong và 300.000 trẻ khác bị ốm sau khi uống loại sữa nhiễm melamine. Vụ việc đã làm rúng động dư luận và khiến không ít người tiêu dùng mất lòng tin vào sữa “made in China”.
Tổng thống Mỹ: Cuộc chiến chống Iran sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách