Khi xảy ra cháy, mỗi người nên tự cứu lấy mình bằng những kỹ năng thoát hiểm đúng cách trong khi chờ lực lượng cứu hộ tới.
|
Kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy ở nhà cao tầng |
Sau hàng loạt cái chết thương tâm do hỏa hoạn gây ra, mới đây nhất là 6 nạn nhân trong cùng một nhà tử vong tại Hải Phòng, nhiều ý kiến cho rằng mỗi người nên tự trang bị cho mình cách thoát hiểm nếu chẳng may nơi mình đang ở bị cháy trước khi chờ đợi người ứng cứu.
![]() |
| Hiện trường vụ cháy tại Hải Phòng rạng sáng 29/12 |
Bình tĩnh để tìm lối thoát hiểm
Đầu tiên, khi mắc kẹt trong đám cháy người bị nạn nên bình tĩnh để quan sát thật kỹ xem có chỗ nào có thể thoát hiểm được không, nếu có tìm mọi cách di tản ra khu vực nhiễm khói càng nhanh càng tốt.
Theo Trung tá Huỳnh Quang Tâm, phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận 1, TP HCM, vấn đề tâm lý trong lúc này vô cùng quan trọng, cần bình tĩnh và nhanh chóng thực hiện các kỹ năng thoát nạn đúng cách.
Thực hiện các kỹ năng thoát nạn đúng cách
Phải tuân thủ nguyên tắc cúi thấp người khi di chuyển vì khói luôn bay lên cao. Đôi lúc, cần bò dưới sàn nếu lượng khói tập trung nhiều, để tránh ngạt rồi thoát ra ngoài.
![]() |
| Phải tuân thủ nguyên tắc cúi thấp người khi di chuyển vì khói luôn bay lên cao. |
Để chống nhiễm khói, nên lấy khăn thấm nước che kín miệng và mũi để lọc không khí khi hít thở hoặc sử dụng mặt nạ chống khói.
Cần nhanh chóng di chuyển đến lối thoát nạn an toàn, là lối ra không bị khói, bụi, sản phẩm cháy che phủ, không bị các tác động nguy hiểm của đám cháy uy hiếp tới tính mạng. Lối này có thể là cửa đi, hành lang dẫn tới các khu vực an toàn hoặc lối dẫn tới cầu thang bộ, lối ngang dẫn sang công trình liền kề...
Trường hợp đám cháy lớn muốn thoát ra ngoài cần dùng chăn hoặc vải to nhúng nước rồi trùm lên người, chạy thật nhanh ra chỗ an toàn.
Khi thoát ra ngoài cửa sổ hay hành lang hãy gây chú ý với nhân viên cứu hỏa bằng cách vẫy tay, la hét.
Trường hợp nếu bị lửa bén vào quần áo, tuyệt đối không được chuyển động, không được chạy vì gió làm ngọn lửa bùng thêm. Lúc này, người dân cần che mặt, nằm xuống nền và lăn qua lăn lại cho lửa tắt.
Không nên nhảy vào hồ bơi, bể chứa hay những nơi chứa nước vì nước có thể bị nấu sôi khi lửa bị tác động.
Với những người sống ở chung cư, nhà cao tầng, tuyệt đối không nên thoát hiểm bằng thang máy mà nên đi theo cầu thang bộ.
Không nên cố nán lại mang thêm tài sản
Trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” này, không nên tiếc của cố nán lại mang thêm tài sản, rất dễ nguy hiểm đến tính mạng.
Một nạn nhân trong vụ cháy tiệm bán nguyên liệu làm tóc ở TP HCM hồi tháng 9/2014 được phát hiện chết ở cầu thang khi đang mang túi đựng tiền bạc của gia đình.
Nhiều người cho rằng, nếu trong trường hợp ấy, nạn nhân này không tiếc của mà dành thời gian chạy ra ngoài có thể đã thoát nạn.
Thiết kế nhà có lối thoát hiểm phòng bất trắc
Hầu hết các căn nhà xảy ra cháy và nhiều người tử vong thương tâm đều có thiết kế bí, chỉ có một hướng cửa ra vào, ít cửa sổ, không có cửa thoát hiểm…
Bởi thế, trong quá trình thi công, sửa chữa nhà cửa, nếu có thể, hãy thiết kế nhà có lối thoát hiểm phòng bất trắc, trong nhà nên có dụng cụ chữa cháy và các thành viên phải biết cách sử dụng dụng cụ này.
Một thực tế đáng buồn nữa là hiện nay ở các TP lớn, hầu hết các con hẻm đều nhỏ và chật do người dân tận dụng tối đa đất đai, không dành lối đi rộng rãi, dẫn đến việc lực lượng chữa cháy gặp khó khăn khi tiếp cận.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Đánh giá, xếp loại cơ quan, công chức theo kết quả, hiệu quả công việc
Dịch vụ ESS - Tự phục vụ cho nhân viên: Bước tiến quan trọng trong số hóa nhân sự
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh

