Một chú bò ở Raipur, Ấn Độ đã trở nên nổi tiếng khi có 5 chân và đặc biệt chú bò này có khả năng biến điều ước thành hiện thực.
|
Chú bò Raju |
Raju, chú bò 3 tuổi ở Raipur khi sinh ra đã có tới 5 chân. Trong đó, 4 chân mọc như bình thường còn một chân mọc ở gần gáy. Vốn dĩ đã “nổi tiếng” nhưng gần đây câu chuyện về chú bò này đã hấp dẫn hơn rất nhiều bởi cái chân thừa của chú có khả năng giúp các bà mẹ đẻ con trai.
Cách đây 2 năm, một phụ nữ mang thai rất mong muốn sinh được một cậu con trai. Thai phụ này đã chạm tay vào móng ở chân thứ 5 của chú bò đặc biệt trong một lần nhìn thấy chú và sau đó đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh.
Tin đồn này đã nhanh chóng được đồn ra ngoài và nhiều người cho rằng chú bò có phép lạ. Chính bởi vậy, đã có tất thảy 33 phụ nữ mang thai đến để “sờ” chân chú bò để có thể sinh con trai.
Ông Raj Pratap (chủ nhân của chú bò) tất nhiên đã tranh thủ cơ hội này để kinh doanh khi mỗi lượt sờ chân con bò người sờ sẽ phải trả cho ông 500 rupee (tương đương 5 đô la). Thật ngạc nhiên là cả 33 phụ nữ trên đều sinh con trai và ông Pratap rất tự tin vào “phép lạ” của chú bò nhà mình.
“Tất cả những ai sờ vào chân chú bò của tôi đều sinh con trai. Tôi không biết tại sao lại như vậy nhưng có lẽ đây là một món quà thượng đế ban cho Raju” – chủ nhân chú bò chia sẻ.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Quy định mới nhất về lệ phí đăng ký xe và biển số
Từ 01/7, phải hoàn thành việc bố trí công chức vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to
-
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
-
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026