Nhà lãnh đạo tuổi 30 họ Kim xuất hiện dày đặc trên báo chí toàn cầu suốt một tháng qua.
|
Kim Jong-un trong chuyến thăm một đơn vị quân sự tiền tiêu hồi tháng 3. Ảnh: AFP |
Tỷ lệ tìm kiếm các vấn đề liên quan đến cụm từ "Triều Tiên" leo lên mức cao nhất trong một thập kỷ, theo thống kê của Google Trends.
Dù đối mặt với nhiều chỉ trích của cộng đồng quốc tế về sự hiếu chiến và khiêu khích, không thể phủ nhận rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rất biết cách lôi kéo báo chí quốc tế quan tâm tới đất nước mình.
Tính riêng trong một tháng qua, theo nghiên cứu của LexisNexis, nhà cung cấp dịch vụ thông tin hàng đầu cho các chuyên gia trong lĩnh vực pháp lý, quản lý rủi ro, chính phủ và học thuật..., tỷ lệ bài viết về Triều Tiên ở các tờ báo lớn tăng 49% so với tháng trước. Trong nhiều tuần liền, những lời đe dọa liên tiếp từ chính quyền Kim Jong-un luôn bao trùm giờ cao điểm của các kênh phát thanh và truyền hình.

Thống kê của Google Trends cho thấy tỷ lệ tìm kiếm với từ khóa Triều Tiên trong một tháng qua tăng lên mức cao nhất suốt nhiều năm. Đồ họa: Google Trends
Mọi người đều nhận thức rằng việc Triều Tiên dùng kho vũ khí hạt nhân để đe dọa không phải là mới, nhưng tại sao đây vẫn là chủ đề tin tức nóng nhất tháng?
Ngoài mặt, Kim Jong-un dùng lại chiêu thức cũ của người cha quá cố: đe dọa phương Tây về hủy diệt bằng hạt nhân để được đáp ứng nhu cầu. Nhưng thực tế, nhà lãnh đạo này đang thực hiện một công thức mới có tính toán theo hướng nhỏ giọt, đó là mỗi ngày đưa ra một lời đe dọa khác nhau.
Ví dụ, hôm 4/4, Bình Nhưỡng dọa đã phê duyệt kế hoạch tấn công hạt nhân Mỹ. Về cơ bản, tuyên bố này không khác nhiều so với những đe dọa trước đó, như dọa thực thi quyền "tấn công hạt nhân phủ đầu" Washington. Tuy nhiên, ngôn ngữ lần sau đã được tinh chỉnh hơn lần trước để tạo cho tin tức tính khả thi.
Sự sáng tạo trong những lời đe dọa của Kim Jong-un gây ngạc nhiên cho chính các nhà quan sát tình hình dày dạn nhất. "Dường như người Triều Tiên sắp tuôn ra hết những lời đe dọa rồi", Scott Snyder, một nhà nghiên cứu cao cấp về vấn đề Triều Tiên, thuộc Hội đồng Quan hệ Nước ngoài, một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận của Mỹ nói hồi đầu tháng ba. Thực tế, không khí trên bán đảo Triều Tiên vẫn đang nóng dần lên.
Ngay lúc này, những lời đe dọa nhỏ giọt mới đang khiến cả thế giới dõi theo. Mới đây, hôm 5/4, Triều Tiên khuyến cáo ngoại giao đoàn các nước sơ tán nhân viên khỏi Bình Nhưỡng, cho hay "chính phủ Triều Tiên sẽ không thể đảm bảo sự an toàn của các sứ quán và những tổ chức quốc tế trong nước trong trường hợp xung đột xảy ra từ ngày 10/4".
Nước này đồng thời đưa hai tên lửa tới bờ biển phía đông, đặt chúng lên bệ phóng, làm dấy lên dự đoán Triều Tiên sắp phóng tên lửa.
Nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-un đang thực hiện một chiến dịch quảng bá hình ảnh hoàn hảo. Triều Tiên trở thành tâm điểm tranh cãi đúng như dự định. Dù có lúc bác bỏ những đe dọa của Bình Nhưỡng là phô trương, Nhà Trắng vẫn phải khẳng định đang cân nhắc nghiêm túc những cảnh báo này và thực hiện "mọi biện pháp cần thiết" để ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.
Thống kê dưới đây cho thấy công chúng Mỹ cũng không thể cưỡng lại trước "sức hấp dẫn" của Triều Tiên.
Dù là theo cách nào, Kim Jong-un cũng đã có được sự chú ý của dư luận như mong muốn.

Thống kê cho thấy Mỹ là nước có tỷ lệ tìm kiếm các vấn đề về Triều Tiên cao nhất thế giới. Mức 100, mức tối đa trong thống kê của Google Trends, được hiển thị bằng màu xanh đậm nhất. Đồ họa: Google Trends
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Lời khai nhóm thanh niên sàm sỡ phụ nữ, hành hung người ở hầm Kim Liên
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc giành giải Vua phá lưới U23 châu Á 2026
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID
-
Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ tín dụng đen núp bóng ngân hàng
-
Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV
-
Ngày hội tòng quân 2026 diễn ra đồng loạt trên cả nước từ ngày 4–6/3
-
Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của sinh viên, lâu nhất tới 43 ngày
-
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng