Cựu số một thế giới, Kim Clijsters, đã xác nhận cô sẽ giải nghệ lần thứ hai trong sự nghiệp sau giải Mỹ mở rộng vào cuối năm.
|
|
|
Tay vợt 28 tuổi đã giải nghệ lần đầu tiên trong sự nghiệp hồi năm 2007 nhưng đã trở lại vào năm 2009, giành thêm 3 giải Grand Slam để nâng tổng số danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp lên con số 9.
Chấn thương, thứ đã ngăn cản tay vợt người Bỉ trong suốt sự nghiệp của cô, được xem là nguyên nhân chính dẫn tới quyết định này. Clijsters phát biểu tại trụ sở chính của Galaxo, nhà tài trợ của cô, tại Paal, Bỉ: “Tôi sẽ dừng thi đấu sau giải Mỹ mở rộng 2012. Đó là giải đấu mà tôi đã giành những chiến thắng vĩ đại nhất của mình. Nó thực sự đặc biệt với tôi.”
“Sân bóng Flushing Meadows chỉ cách nhà tôi 45 phút di chuyển và bố mẹ chồng tôi có thể có mặt tại đó.”

Clijsters sắp bước tới những ngày cuối cùng của sự nghiệp. (Ảnh: Getty)
Clijsters giành danh hiệu Mỹ mở rộng đầu tiên trong sự nghiệp hồi năm 2005. Sau khi trở lại hồi năm 2009, cô cũng giành chiến thắng liên tiếp trong 2 năm tại giải đấu này. Clijsters tiếp tục chiến thắng tại Úc mở rộng năm 2011, tiến tới bán kết Roland Garros tại Paris, qua đó giành lại vị trí số một thế giới sau 256 tuần.
Chấn thương hông đã buộc cô phải bỏ lỡ cơ hội tham dự Roland Garros 2012, giải đấu mà cô đã 2 lần thất bại ở chung kết.
Clijsters dự định trở lại tại giải Wimbledon, nằm trong khuôn khổ Olympic London 2012. Trước đó, cô đã bỏ lỡ Olympic Bắc Kinh 2008 vì sự kiện trên diễn ra trong thời gian giải nghệ lần một của cô. Clijsters cũng không tham dự Olympic Athens 2004 vì tranh cãi với nhà tài trợ trang phục.
Kim Clijsters hiện đứng thứ 44 thế giới. Cô đã giành tổng cộng 41 danh hiệu đơn nữ, 11 danh hiệu đôi kể từ khi bắt đầu sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp hồi năm 1997. Clijsters cũng đã giúp nước Bỉ dành danh hiệu Fed Cup đầu tiên hồi năm 2001.
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
Triệt phá đường dây mua bán vũ khí quân dụng qua mạng, bắt 42 đối tượng
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
-
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng