Ngày 17/11 tại Chùa Phúc Lộc - làng Hưng Lộc xã Nghĩa Thịnh huyện Nghĩa Hưng Tỉnh Nam Định đã diễn ra lễ khánh thành Bảo tháp Đại Bi và khai ấn Ngọc Phật.
Bảo tháp Đại Bi được khánh thành sau 3 năm khởi công xây dựng |
Bảo tháp Đại Bi cao 49m với tổng số 13 tầng. Tổng diện tích sàn xây dựng là 1.500 m2. Trên đỉnh của Bảo Tháp là một búp sen được đúc bằng đồng đỏ, nặng hơn hai tấn, chiều cao gần 3m.
Cấu trúc bên trong của Bảo tháp mang hình tứ trụ, là một khối thông suốt theo trục từ tầng 1 lên đến tầng 13. Cấu trúc bên ngoài Bảo tháp mang hình bát giác
Lễ khánh thành đã thu hút đông đảo tăng ni phật tử, nhân dân địa phương và khách thập phương. Trước khi diễn ra lễ khánh thành là một loại các chuỗi sự kiện như yểm tâm phật tượng, hát hầu, hát quan họ.
Bảo Tháp Đại Bi là công trình mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc và Phật giáo Việt Nam và là công trình Phật giáo có quy mô lớn nhất từ trước tới nay ở tỉnh Nam Định.
Chùa Phúc Lộc nằm ven sông Đào, được xây dựng vào khoảng năm 1440, hoàn thành vào khoảng năm 1442.
Năm 2010 dưới sự trụ trì của ni sư Thích Đàm Thành, được sự giúp đỡ của Tỉnh hội Phật giáo Nam Định và được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, Phật tử, chùa bắt đầu được trùng tu, mở rộng, khởi công xây dựng tháp Đại Bi. Sau 3 năm, công trình đã hoàn thiện.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
- Số phận những người con nuôi của danh hài Hoài Linh: Người qua đời, kẻ 'lên xuống' thất thường
- Ngôi mộ 20 tỷ đồng của cậu bé 8 tuổi ở TP.HCM: Nhìn qua như dinh thự kiểu Pháp
- Độ ẩm đất đá bão hòa, cảnh báo 3 tỉnh nguy cơ sạt lở cao
- Mỏ vàng dưới biển ở ngay sát Việt Nam, trữ lượng lên tới 1500 tấn
- Học sinh Hà Nội rơi nước mắt vì câu chuyện bạn nhỏ mất cha nơi Làng Nủ
- Mùa đông 2024 đến sớm, thời tiết sẽ rét và khắc nghiệt hơn mọi năm
- Loạt chính sách mới sẽ có hiệu lực kể từ tháng 10/2024
- Vì sao Hoài Linh mặc kệ Hoài Lâm?