Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 222/CĐ-TTg ngày 19/11/2025 về việc tập trung ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Ba (Đắk Lắk) và lũ khẩn cấp trên sông Kôn (Gia Lai).
|
|
|
Công điện được gửi đến Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế.
Hiện nay, mưa lũ tại Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa đang diễn biến rất phức tạp. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Kôn tiếp tục lên và duy trì ở mức trên báo động 3; lũ trên sông Ba tại trạm Phú Lâm cũng tiếp tục lên, ở trên báo động 3 và tiệm cận mức lũ lịch sử năm 1993.

Chính quyền 2 cấp tỉnh Gia Lai và các lực lượng Công an, Bộ đội... khẩn trương di dời dân
đến nơi an toàn. Ảnh: Trần Sỹ, Đức Hồ
Trước tình hình nguy hiểm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các tỉnh và các Bộ, ngành tập trung triển khai nghiêm túc, quyết liệt theo tinh thần các Công điện số 217/CĐ-TTg, 218/CĐ-TTg, 219/CĐ-TTg. Trong đó, nhấn mạnh việc thực hiện ngay các nhiệm vụ cấp bách nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người dân và giảm thiểu thiệt hại về tài sản.
Trước hết, các lực lượng quân đội, công an và lực lượng tại chỗ phải được huy động tối đa, sử dụng mọi phương tiện để tiếp cận các khu vực đang bị ngập sâu, chia cắt, sạt lở; nhanh chóng sơ tán người dân đến nơi an toàn. Đồng thời, các địa phương phải bảo đảm đầy đủ lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu đói, thiếu nước sạch.
Công điện yêu cầu các địa phương chủ động chỉ đạo vận hành an toàn hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm giảm lũ cho vùng hạ du, bảo đảm tuyệt đối an toàn hồ đập. Công tác điều tiết, kiểm soát giao thông phải được tăng cường, phân luồng từ xa, kiên quyết ngăn chặn người và phương tiện đi vào vùng ngập sâu, sạt lở.
Các tỉnh phải theo dõi sát diễn biến mưa lũ, thông tin kịp thời đến người dân và chính quyền các cấp để triển khai phòng tránh chủ động, hạn chế tối đa rủi ro. Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính được yêu cầu chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng hỗ trợ địa phương khi có đề nghị.
Các Bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ cần phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ đặc biệt lớn. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam tăng cường thời lượng đưa tin, cập nhật kịp thời diễn biến mưa lũ và hoạt động chỉ đạo, ứng phó của các cơ quan chức năng.
Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện; đồng thời báo cáo kịp thời Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng phụ trách khi có tình huống phát sinh.
Nguồn: https://congly.vn/khan-truong-ung-pho-lu-lon-tai-dak-lak-gia-lai-va-khanh-hoa-501888.html..
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách