Thủ tướng Singapore, ông Lý Hiển Long, là nguyên thủ nhận lương cao nhất thế giới, với khoản thu nhập cao gấp 4 lần Tổng thống Mỹ Barack Obama.
|
Khám phá mức lương nguyên thủ cao nhất thế giới |
Hãng thông tấn AFP cho biết, năm 2011, Thủ tướng Lý Hiển Long cam kết giảm 36% lương của các thành viên chính phủ trong cuộc chạy đua vào vị trí quyền lực nhất Đảo quốc Sư tử. Như vậy, lương của ông Lý hiện nay vào khoảng 2,2 triệu SGD/năm, tương đương 1,69 triệu USD. Nó vẫn đủ để ông trở thành nguyên thủ nhận lương cao nhất thế giới.

Một ngày của người đàn ông quyền lực nhất hành tinh Tổng thống Nga Vladimir Putin, người được tạp chí Forbes bầu chọn là Người đàn ông quyền lực nhất thế giới năm 2014, luôn sống và làm việc theo những thói quen của mình. Lương của Thủ tướng Lý Hiển Long vượt xa thù lao của những nguyên thủ khác, bao gồm cả Tổng thống Mỹ. Lương ông Barack Obama nhận hàng năm là 400.000 USD, tương đương ¼ lương của ông Lý. Theo quỹ tiền tệ thế giới (IMF), thu nhập bình quân đầu người ở Singapore năm 2013 đạt 55.182 USD trong khi ở Mỹ là 53.001 USD. Ảnh: Reuters

Thậm chí, lương của ông Lý còn gấp 45 lần mức lương khi làm việc của cựu Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh. Trong thời gian tại nhiệm, lương và các khoản phụ cấp của người đứng đầu quốc gia 1,2 tỷ dân là 36.200 USD. Tuy nhiên, thu nhập bình quân trên đầu người của Ấn Độ năm 2013 chỉ đạt 1.509 USD, theo IMF. Ảnh: Channelnewsasia
Nếu so với vị Tổng thống "nghèo nhất thế giới" Jose Mujica, lương của ông Lý gấp gần 12 lần. Tuy nhiên, Tổng thống Uruguay luôn dành tới 90% số tiền lương 12.000 USD/tháng để giúp đỡ người nghèo và người vô gia cư nên con số thực tế rất khác biệt. Ảnh: Straitstimes

Một ngày làm việc của tổng thống nghèo nhất hành tinh Truyền thông gọi Jose Mujica là tổng thống nghèo nhất thế giới vì khối tài sản ít ỏi của người chèo lái đất nước Uruguay. Hãng thông tấn AFP dẫn báo cáo của Tập đoàn Tư vấn Boston cho biết, Singapore là quốc gia có tỷ lệ triệu phú cao nhất thế giới, với 15,5% các hộ gia đình có tài sản lớn hơn một triệu USD. Các bộ trưởng trong chính phủ của Thủ tướng Lý Hiển Long nằm trong nhóm 1.000 người thu nhập cao nhất đất nước với 1,1 triệu SGD/năm, tương đương hơn 800.000 USD. Ảnh: Straitstimes

Tuy nhiên, đây chưa phải tất cả những gì mà quan chức chính phủ Singapore được nhận hàng năm. Người ta quy định khoản tiền thưởng tối đa tới 8 tháng tiền lương cho các quan chức khi Singapore tăng trưởng kinh tế vượt ngưỡng 10%. Ngược lại, nếu tăng trưởng kinh tế của đất nước giảm xuống dưới 2%, toàn bộ chính phủ sẽ không được nhận thưởng. Ảnh: Channelnewsasia.

Dù đưa ra nhiều chính sách cắt giảm tiền lương của các quan chức nhưng những người phản đối vẫn tỏ ra chưa hài lòng với chính phủ của ông Lý Hiển Long. Ảnh: Channelnewsasia

Ông Lý Hiển Long đảm trách cương vị Thủ tướng Singapore từ ngày 12/8/2004 tới nay. Ông là thủ tướng thứ 3 của Quốc đảo Sư tử và là con trai cả của Thủ tướng đầu tiên Lý Quang Diệu. Từ tháng 1/2008, ông Lý nhận lương 3,87 triệu SGD tương đương 2,85 triệu USD/năm. Tuy nhiên, từ tháng 1/2012, lương của ông giảm 25% xuống 2,2 triệu SGD, tương đương 1,69 USD. Ảnh: Sammyboy.com.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai