Các hài cốt này sẽ được cơ quan chuyên môn đưa về giám định ADN để xác định có đúng là hài cốt liệt sĩ hay không.
|
70 bộ hài cốt được cho là của liệt sĩ do “cậu Thủy” tìm thấy được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk |
Các bộ xương được cho là hài cốt liệt sĩ do cậu Thủy tìm về quy tập tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk sẽ được cơ quan chức năng giám định ADN xem có đúng là hài cốt liệt sĩ hay chỉ là xương động vật.
Sáng 6/1, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, Ban chuyên án Bộ Công an đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khai quật 70 xương được cho là hài cốt liệt sĩ do “nhà ngoại cảm” Nguyễn Thanh Thúy (tức “cậu Thuỷ”, 54 tuổi, ở Bắc Ninh) tìm thấy.
Các hài cốt này sẽ được cơ quan chuyên môn đưa về giám định ADN để xác định có đúng là hài cốt liệt sĩ hay không. Dự kiến, việc khai quật diễn ra trong vòng 1 tuần.
Trước đó, vào cuối năm 2012, đầu năm 2013, “cậu Thủy” cùng Ngân hàng CSXH Việt Nam tổ chức khai quật được 73 hài cốt tại xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk. Trong đó, có 3 hài cốt được gia đình liệt sĩ đưa về quê an táng còn 70 hài chưa đầy đủ thông tin được UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.
Ngoài ra, 5/2013, “cậu Thủy” còn tìm kiếm được 2 hài cốt liệt sĩ nữa ở Bình Dương và Bình Phước cho 2 gia đình ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, và cũng được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

“Cậu Thủy” (giữa) trong lần tìm kiếm 73 bộ hài cốt ở tỉnh Đắk Lắk
Tháng 10-2013, Nguyễn Thanh Thúy bị Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi làm giả 9 bộ hài cốt liệt sĩ ở xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Nghi ngờ tất cả những hài cốt do “cậu Thủy” tìm kiếm là giả nên cơ quan chức năng đã tiến hành khai quật để điều tra làm rõ.
Điều đáng nói, theo quy định, tất cả những hài cốt liệt sĩ tìm kiếm bằng phương pháp ngoại cảm buộc cơ quan chức năng phải tiến hành giám định ADN trước khi đưa vào nghĩa trang liệt sĩ. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đắk Lắk thì vào thời điểm đó người dân cho rằng không cần thiết phải giám định nên không tiến hành lấy mẫu. Sau khi đưa về an táng, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đề nghị được giám định nhưng Cục Người có công, Bộ LĐ-TBXH chưa đồng ý nên khi “cậu Thủy” bị bắt, cơ quan chức năng mới tiến hành khai quật để giám định ADN.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Những đối tượng nào được ưu tiên giao đất ở không qua đấu giá?
Thi công phòng cháy chữa cháy: Vì sao nhiều công trình “Làm đủ hồ sơ” nhưng vẫn không an toàn?
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Vụ ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: 146 người nhập viện và điều trị
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe