Trọng tài bị tình nghi phân biệt chủng tộc Clattenburg đã bị loại khỏi danh sách điều hành các trận đấu ở Premier League tuần thứ 4 liên tiếp.
|
Clattenburg vẫn chưa hết vận đen |
Trọng tài Clattenburg đã bị tố cáo có lời lẽ phân biệt chủng tộc với tiền vệ John Obi Mikel trong trận thua 2-3 của Chelsea trước M.U hồi cuối tháng 10 vừa qua.
Clattenburg còn để lại dấu ấn xấu khi truất quyền thi đấu tiền đạo Fenando Torres trong một tình huống không rõ ràng. Điều này đã dập tắt hy vọng vùng lên của The Blues, bởi trước đó họ cũng đã mất người (Ivanovic nhận thẻ đỏ trực tiếp).
Juan Mata là một trong số những cầu thủ khẳng định có nghe thấy những lời lẽ khiếm nhã của Clattenburg với Mikel. Tuy nhiên tiền vệ này không lâu sau đó đã phản cung khi thừa nhận anh hoàn toàn vô can đến scandal này.
Phía cảnh sát cũng quyết định dừng cuộc điều tra về hành vi phân biệt chủng tộc của Clattenburg, bởi họ không tìm ra được bằng chứng thuyết phục để kết tội ông này dù nghiên cứu rất kỹ bằng chứng được phía Chelsea cung cấp.
Tuy nhiên, BTC Premier League vẫn quyết định tiếp tục “treo còi” Clattenburg nhằm phục vụ công tác điều tra của LĐBĐ Anh (FA).
Những người có trách nhiệm e ngại làn sóng phản đối của người hâm mộ trong trường hợp cho phép Clattenburg hành nghề trở lại. Vì trọng tài 39 tuổi này chưa chắc có thể dành 100% trí lực vào công việc khi vẫn chưa biết mình có trong sạch hay không.
Ở chiều hướng ngược lại, nguyên đơn Chelsea và thậm chí cả FA đang đứng trước nguy cơ bị trọng tài Clattenburg kiện vì tội làm hủy hoại thanh danh cá nhân. Sự nghiệp của vị trọng tài sinh ra ở Durham đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi bị cáo buộc phân biệt chủng tộc và chuyện ông này “phản đòn” là điều có thể hiểu được.
Clattenburg đã được trở lại tập luyện với nhóm các trọng tài hàng đầu Premier League vào đầu tuần trước.
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
Triệt phá đường dây mua bán vũ khí quân dụng qua mạng, bắt 42 đối tượng
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
-
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng