Kẻ thảm sát 3 người thân ở Bắc Giang khai ra tay do giận bố mẹ không thăm nuôi khi ở tù
Thứ hai, 25/10/2021 22:32

Tại Công an Bắc Giang, Trần Văn Hiếu đã khai thêm một số nguyên nhân dẫn đến việc anh ta gây án với bố, mẹ và em gái.

Ngày 25/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã quyết định tạm giữ Trần Văn Hiếu (47 tuổi, trú xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang) để phục vụ công tác điều tra hành vi giết người.

Theo cảnh sát, sáng cùng ngày di lý Hiếu từ Lào Cai về đến trụ sở đơn vị tại TP Bắc Giang. Tại đây, qua đấu tranh bước đầu, đối tượng khai nhận hành vi giết người.

Công an Bắc Giang cho biết hôm 13/10, Hiếu hết thời gian chấp hành án phạt tù tại Trại giam Vĩnh Quang (Vĩnh Phúc) và trở về địa phương cư trú ở nhà bố mẹ đẻ ở thôn Tuấn Mỹ. Gia đình gồm có 4 người, gồm: Ông Trần Định Luật (bố Hiếu), bà Bùi Thị Thoa (mẹ Hiếu), chị Trần Thị Thảo (em gái Hiếu) cùng cháu Trần Quang M. (SN 2014).

Khi về nhà, Hiếu được bố mẹ thông báo, yêu cầu nhận cháu M. là con đẻ. Tuy nhiên cho rằng M. không phải là con đẻ nên Hiếu không nhận.

Sáng 22/10, Hiếu uống rượu rồi có tâm trạng bực tức và nhớ đến việc trong quá trình đi chấp hành án tù, nhiều lần đề nghị gia đình thăm nuôi, đưa hai người con đến gặp nhưng không được nên nảy sinh ý định sát hại bố mẹ và em gái.

Kẻ thảm sát 3 người thân ở Bắc Giang khai xuống tay do giận bố mẹ không thăm nuôi khi ở tù - Ảnh 2.

Đối tượng Trần Văn Hiếu bị bắt đưa về trụ sở Công an tỉnh Lào Cai. Ảnh: T H.

Khoảng 7h10 ngày 22/10, Hiếu chém chị Thảo khi chị đang quét sân. Vài giờ sau, khi bà Thoa đi làm về Hiếu tiếp tục xuống tay với người mẹ già. Trưa cùng ngày, đến lượt ông Luật bị Hiếu truy sát. Hậu quả cả ba người tử vong tại chỗ.

Tiếp nhận thông tin vụ án, biết nghi phạm chạy trốn, Công an tỉnh Bắc Giang đã huy động 60 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Lạng Giang để tổ chức truy tìm.

Trích xuất camera an ninh Công an tỉnh Bắc Giang xác định Hiếu có lịch trình di chuyển qua 8 địa phương ở phía Bắc, gồm: Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình rồi ngược lên Thái Nguyên, Tuyên Quang sang Lào Cai.

Khoảng 17h ngày 24/10, Hiếu đã bị lực lượng công an bắt giữ tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Một lãnh đạo UBND xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang chia sẻ với PV, Trần Văn Hiếu từng có thời gian đi lính và làm ăn tại tỉnh Lào Cai. Sau khi xây dựng gia đình, Hiếu cùng người vợ lên Lạng Sơn sinh sống.

Hơn 6 năm trước, Hiếu đánh, chém gây thương tích cho vợ. Tòa sau đó tuyên án Hiếu bản án 6 năm tù về tội "cố ý gây thương tích". Cũng trong thời gian ở tù, vợ Hiếu đã làm đơn ly hôn và được cơ quan pháp luật chấp nhận.

"Hôm 13/10, Hiếu ra tù về nhà bố mẹ đẻ, chúng tôi nắm bắt tình hình được biết anh này chỉ ở trong nhà, không tiếp xúc với mọi người xung quanh, tâm lý không được ổn định", đại diện UBND xã Tân Thành nói.

Ghi nhận thành tích phá án, trong ngày hôm nay 25/10, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã quyết định trao thưởng "nóng" khoản tiền mặt 104 triệu đồng cho 5 tập thể thuộc các đơn vị của lực lượng Công an tỉnh này.

Doanhnghieptiepthi.vn

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/ke-tham-sat-3-nguoi-than-o-bac-giang-khai-ra-tay-do-gian-bo-me-khong-t.. Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/ke-tham-sat-3-nguoi-than-o-bac-giang-khai-ra-tay-do-gian-bo-me-khong-tham-nuoi-khi-o-tu-161212510200028143.htm

Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu

Tag: sát hại bố mẹ và em gái , thảm án ở bắc giang , giết người