Kẻ sát nhân 2 lần trốn trại giam quân đội là người giỏi võ
Thứ sáu, 05/06/2020 18:32

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị quân đội, công an đang lùng khắp núi Hải Vân để truy bắt Triệu Quân Sự.

Trưa 5/6, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng, Công an Đà Nẵng vẫn đang phong tỏa đèo hải Vân để truy bắt Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Kẻ này đã trốn khỏi Trại giam T10 (thuộc Quân khu 5, ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) chiều 3/6.

Tron khoi trai giam anh 1

Phạm nhân Sự đã trốn khỏi Trại giam T10 vào 15h ngày 3/6. Ảnh: Công an cung cấp.

Trao đổi với Zing, chỉ huy Bộ đội biên phòng cho biết ngay từ đêm 4/6, gần 100 chiến sĩ tinh thông võ nghệ vẫn đang chốt chặn trên các tuyến đường ở đèo Hải Vân để đề phòng kẻ sát nhân trốn thoát. 9 đội chó nghiệp vụ cũng được đưa đến hiện trường.

Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã tăng cường thêm hàng chục chiến sĩ thuộc lực lượng phòng chống cướp giật, với sự trang bị súng AK, bình xịt hơi cay để truy bắt cựu quân nhân từng gây ra vụ giết người.

Theo quan sát của phóng viên, bất chấp thời tiết nắng nóng gần 40 độ C, lực lượng quân đội và công an vẫn đang triển khai quân dọc theo tuyến đèo Hải Vân. Nhiều mũi trinh sát đã được tung vào truy lùng các khu rừng từ đèo Hải Vân xuống làng Vân, dọc theo tuyến đường sắt đi qua khu vực này.

Lãnh đạo Quân khu 5 cho biết đến nay các đơn vị quân đội trên địa bàn Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia vây bắt kẻ giết người nguy hiểm này.

Tron khoi trai giam anh 2

Bộ đội biên phòng ôm theo súng AK để truy bắt kẻ sát nhân. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Một chiến sĩ tham gia vây bắt kẻ trốn khỏi nhà giam cho biết Sự từng huấn luyện trong quân đội một năm và từng là lính đặc công ở Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1 nên giỏi võ.

Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng cho biết Sự là kẻ nguy hiểm vừa mang án giết người vừa cướp của nên có khả năng sẽ tiếp tục liều lĩnh gây án.

"Chúng tôi tung nhiều lực lượng trinh sát dày dạn kinh nghiệm để phối hợp với quân đội vây bắt tên sát nhân này”, đại tá Mưu thông tin.

Đề phòng kẻ sát nhân có thể gây án trong quá trình chạy trốn, công an địa phương cũng đã phát thông báo, yêu cầu người dân nêu cao cảnh giác, nếu phát hiện kẻ tình nghi thì lập tức báo cho cơ quan chức năng. Các ngư dân đang đánh cá dọc biển làng Vân cũng được yêu cầu rời xa khu vực bờ để đề phòng kẻ này lên thuyền đe dọa, cướp đồ ăn thức uống.

Theo Công an Đà Nẵng, chiều 4/6, tổ công tác của trạm Cảnh sát giao thông Cửa Ô Hòa Hiệp (Đà Nẵng) đang làm nhiệm vụ tại khu vực chân đèo Hải Vân phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy chạy hướng Đà Nẵng ra tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tron khoi trai giam anh 3

Lực lượng vũ trang đem theo chó nghiệp vụ để truy bắt Sự. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Nhận định người này có thể là Triệu Quân Sự, trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trưởng trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Đà Nẵng) ra lệnh cho các chiến sĩ đuổi theo kẻ tình nghi.

Ngay trong đêm, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ đội biên phòng và các đơn vị Công an TP Đà Nẵng đã điều động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng vũ trang được trang bị vũ khí dẫn theo đội chó nghiệp vụ chốt chặn các tuyến đường ở núi Hải Vân.

Công an, quân đội đóng chân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng được yêu cầu phối hợp chốt chặn, tuần tra, kiểm soát ở khu vực phía bắc đèo Hải Vân.

Trước đó, tối 3/6, lãnh đạo Trại giam T10 (thuộc Quân khu 5, ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận phạm nhân Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đã trốn khỏi trại giam vào lúc 15h cùng ngày.

Phạm nhân này đang thụ án tù chung thân tại Trại giam T10 vì phạm tội Giết người, Cướp tài sản, Đào ngũ.

Zingnews.vn

Nguồn: https://zingnews.vn/ke-sat-nhan-2-lan-tron-trai-giam-quan-doi-la-nguoi-gioi-vo-post1092238.html.. Nguồn: https://zingnews.vn/ke-sat-nhan-2-lan-tron-trai-giam-quan-doi-la-nguoi-gioi-vo-post1092238.html

Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác

Tag: Sát nhân 2 lần trốn trại , tội phạm nguy hiểm , tin pháp luật