Giả cảnh sát hình sự để đi cướp, rồi lại nhanh chân tẩu thoát khi đồng bọn bị “sa lưới”.
|
Lê Hồng Thái trong vòng dẫn giải sau khi phiên tòa kết thúc |
Lê Hồng Thái (24 tuổi, ở Q.4, TP.HCM) không ngờ rằng hắn lại bị bắt ngay khi đứa con đầu lòng vừa mới chào đời.
Chạy trời không khỏi nắng
Theo hồ sợ vụ án, khoảng 24h ngày 5/3/2007, Thái rủ Lê Hiền Hậu và Đặng Văn Nghĩa lập băng nhóm đi cướp tài sản của người đi đường. Để tránh ánh mắt dòm ngó của công an, Thái và đồng bọn rủ thêm bạn gái của Hậu đi cùng. Được cô gái đồng ý, cả bốn chở nhau đi tìm “mồi” để ra tay.
Đến ngày 6/3/2007, cả nhóm gặp ông Châu Văn Nhiều chở bà Kiến Thị Bích Vân vừa đi đường vừa nghe điện thoại nên cả nhóm bám sát con mồi. Khi ông Nhiều và bà Vân về đến nhà ở P. Tân Qui, Q.7 thì Hậu điều khiển xe máy chặn đầu xe ông Nhiều đòi kiểm tra giấy tờ và yêu cầu bà Vân đưa điện thoại cho mình. Còn Thái nhảy xuống xe vờ nói: Tôi là công an nên kiểm tra giấy tờ và bằng lái của ông.
Thấy vậy, ông Nhiều la lên: “Các người định ăn cướp hả”? rồi ra sức ngăn cản. Ngay lập tức, Thái đã dùng dao đâm vào người hai nạn nhân. Ông Nhiều tri hô “cướp cướp…” thì cả nhóm lên xe tháo chạy.
Vụ án thứ hai, diễn ra vào lúc 23h30 ngày 27/3/2007, Thái được đồng bọn gồm: Nguyễn Thái Phúc, Lê Hiền Hậu, Đặng Văn Nghĩa, Lê Thành Nghĩa, Phan Văn Hiền, Phan Minh Mẫn, Nguyễn Huỳnh Thanh An, Trần Hồng Long rủ đi cướp tài sản của ông Nguyễn Việt Hùng, bởi trong lúc nhậu, nhóm này phát hiện ông Hùng có mang theo một túi xách, nghi trong túi có nhiều tiền, nên nhóm của Thái bàn nhau cướp chiếc túi lấy tiền tiêu xài.
Để thực hiện, cả nhóm chuẩn bị hung khí rồi đi tìm ông Hùng. Phát hiện ông Hùng đang uống cà phê trong quán cùng một người bạn, bất ngờ nhóm thanh niên xông vào giật chiếc túi.
Qúa bất ngờ, nhưng ông Hùng giằng co thì bị nhóm của Thái dùng hung khí chém thương tích 8% và lấy chiếc túi.Gây án xong, cả nhóm lục soát túi và lấy được 1,8 triệu đồng đi ăn nhậu.
Ngay sau khi lành vết thương, ông Hùng đã gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo hành vi do nhóm Thái gây ra. Sau đó, đồng bọn của Thái đã bị công an bắt giữ, tuy nhiên Thái đã nhanh chân bỏ trốn và bị truy nã.
Năm 2010 Thái lấy vợ, sinh con. Đến ngày 16/12/2011, Thái bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Q.5, TP.HCM bắt giữ khi đang ra tay giật tài sản của một người đi đường.
Qua điều tra, Cơ quan Công an biết được Thái là đối tượng đang mang lệnh truy nã trong vụ “Cướp tài sản” năm 2007. Thời điểm này, cũng là lúc con Thái vừa cất tiếng khóc chào đời.
Hối hận muộn màng
Với những hành vi phạm tội của mình, VKS đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên Thái mức án từ 13 đến 15 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tuy nhiên, Luật sư bào chữa cho bị cáo Thái cho rằng, Thái sinh ra trong gia đình nghèo, cha mất sớm, mẹ già yếu và thường xuyên bị bệnh; Vợ Thái hiện không có việc làm ổn định và đang phải nuôi con nhỏ, bản thân Thái không được học hành ... Từ đó, Luật sư kính mong Hội đồng xét xử lưu tâm xem xét giảm án cho bị cáo Thái.
Có mặt tại tòa, nạn nhân là ông Nhiều và bà Vân cũng xin tòa giảm tội cho Thái. Họ cho rằng, vụ án không chỉ một mình Thái là thủ phạm, mà có rất nhiều bị can khác ra tay. Hiện chúng tôi đã nhận được đền bù, khắc phục hậu của gia đình các bị cáo trong vụ án, nên chúng tôi không muốn nhìn một đứa trẻ sinh ra mà không có bàn tay chăm sóc của cha.
Hơn thế, gia đình Thái đang khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình nên xin tòa giảm án cho Thái, để Thái có thể sớm về với gia đình – ông Nhiều nói.
Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định: Cần có một bản án nghiêm khắc đối với bị cáo để răn đe những đối tượng khác, và tuyên phạt Thái 12 năm tù.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Giám đốc doanh nghiệp chiếm đoạt 78 tỷ đồng của gia đình bạn gái
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai