Hy Lạp lâm vào cảnh bất ổn một tuần nay kể từ khi quốc hội chia thành hai phe ủng hộ và phản đối gói cứu trợ tài chính 130 tỉ euro của Liên minh châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
|
|
|
Một ngày sau cuộc bàn luận thành lập chính phủ thất bại, Tổng thống Hy Lạp Karolos Papoulias đã mời lãnh đạo 3 đảng lớn nhất nước này trở lại dinh tổng thống lúc 16h30 phút GMT ngày 14/5 để dự họp cùng với thủ lĩnh một đảng cánh tả nhỏ hơn. Thế nhưng, một giới chức đảng cực tả Syriza, đảng lớn thứ hai ở Hy Lạp, cho biết thủ lĩnh Alexis Tsipras của đảng này sẽ không tham dự cuộc họp.
Vào lúc này, thủ lĩnh Đảng Xã hội Evangelos Venizelos bày tỏ hy vọng rằng vẫn còn có thể cứu vãn được một thỏa thuận nhưng ông cảnh báo thời gian đã sắp hết. Thủ lĩnh Đảng Dân chủ cánh tả Fotis Kouvelis cho biết ông sẽ kiếm đủ ghế để cùng với Đảng Xã hội giành đa số. Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định sẽ không tham gia liên minh nếu không có ông Tsipras.

Ông Alexis Tsipras (giữa), thủ lĩnh Đảng Syriza. (Ảnh: Reuters)
Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Papoulias phải tổ chức cuộc bầu cử mới nếu ông không thuyết phục được các lãnh đạo đảng phái thỏa hiệp. Tình hình chính trị ở Hy Lạp đã lâm vào cảnh bất ổn một tuần nay kể từ khi quốc hội chia thành hai phe ủng hộ và phản đối gói cứu trợ tài chính 130 tỉ euro của Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Điều đáng nói là không bên nào có thể thành lập chính phủ.
Trong bối cảnh đó, các giới chức chính phủ cảnh báo rằng các nguồn quỹ của Hy Lạp có thể cạn kiệt vào cuối tháng 6 nếu nước này không có một chính phủ để thương lượng với các tổ chức cho vay một gói cứu trợ kế tiếp. Trong bài đăng trên trang nhất “Đất nước đang mất tự chủ”, nhật báo tài chính Imerisia viết: “Đất nước đang đi đến bờ vực sụp đổ và niềm hy vọng khôi phục sự ổn định chính trị đang mờ dần”.
Các giới chức châu Âu từng từ chối bàn về khả năng Hy Lạp ra khỏi khu vực đồng euro nay công khai nói về điều này như một khả năng có thật. Ông Luc Coene, nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu, thừa nhận: “Chia tay không bao giờ dễ chịu. Tôi đoán sẽ có thể xảy ra một cuộc “ly dị” thỏa thuận”. Theo Reuters, thực sự là châu Âu sắp hết kiên nhẫn. Trong khi đó, trang nhất tạp chí Đức Der Spiegel chạy tít “Lý do Hy Lạp phải rời khỏi đồng euro”.
Ngoài ra, Đảng Xã hội Pháp tuyên bố chính sách thắt lưng buộc bụng do Đức dẫn đầu đang đẩy EU vào tình trạng suy sụp kinh tế và khiến Hy Lạp bất ổn về chính trị. Điều này đã gây căng thẳng trước khi ông Francois Hollande đến thăm Berlin và gặp gỡ Thủ tướng Đức Angela Merkel sau khi nhậm chức tổng thống ngày 15/5.
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai