Vụ hỏa hoạn đã khiến toàn bộ phần cấu kiện gỗ và các đồ thờ cúng của tòa chánh điện bị thiêu trụi.
|
Chánh điện đền thờ Trung túc vương Lê Lai bị cháy trụi trong đêm |
Rạng sáng 1/12, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại tại đền thờ Trung túc vương Lê Lai (hay còn có tên gọi khác là Đền Tép), tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).
Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Thanh Hóa đã điều động 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến tiếp cận hiện trường cùng người dân chữa cháy.
Tuy nhiên, do khu vực chánh điện chủ yếu bằng gỗ và thời điểm xảy ra vụ cháy vào ban đêm nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Đến khoảng gần 4 giờ sáng, các lực lượng chức năng và người dân mới khống chế được ngọn lửa.
Vụ hỏa hoạn tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến toàn bộ hệ thống cột, mái ngói, các vật dụng thờ cúng, các bộ sắc phong, kiệu, hòm công đức trong tòa chánh điện bị thiêu trụi. Hiện, các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy này.
Đền thờ Trung túc vương Lê Lai nằm trong quần thể khu di tích lịch sử Lam Kinh. Tương truyền, khi nghĩa quân Lam Sơn bị giặc Minh vây hãm, Lê Lai đã đóng giả Lê Lợi liều mình mở vòng vây cứu chúa.
Sau khi ông hy sinh, người dân đã lập đền thờ Lê Lai tại xã Kiên Thọ ngày nay để tưởng nhớ công ơn của ông trong sự nghiệp giành lại giang sơn, xã tắc. Hàng năm giỗ của ông được người dân tổ chức trước giỗ của vua Lê Thái Tổ một ngày (hăm mốt Lê Lai, hăm hai Lê Lợi).
Vào dịp Lễ hội Lam Kinh năm 2013 vừa diễn ra, Đền thờ Trung túc vương Lê Lai (thuộc quần thể Khu di tích lịch sử Lam Kinh) đã chính thức được công nhận là Di tích cấp quốc gia đặc biệt.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh