Lúc 12 giờ 30 phút, ngày 27/3, tại Phòng khám đa khoa khu vực Ý Tý (Bát Xát, Lào Cai), hai nạn nhân là Vàng Thị Só, học sinh lớp 4 và Sùng Thị Sa, học sinh lớp 3, đều thuộc Trường tiểu học Ngải Thầu (Bát Xát, Lào Cai) đã tử vong do ăn lá ngón.
|
|
|
Ông Thào A Trừ, Chủ tịch UBND xã Ngải Thầu (Bát Xát, Lào Cai) cho biết, nguyên nhân là do em Vàng Thị Só, dân tộc Mông, học sinh lớp 4, Trường tiểu học Ngải Thầu cầm điện thoại di động của bố đi chơi và làm rơi mất điện thoại. Lo sợ bị bố mắng, Só rủ hai bạn cùng đi chơi với mình là Sùng Thị Quả (học cùng lớp) và Sùng Thị Sa, học lớp 3 cùng trường làm điều dại dột, cùng ăn lá ngón để chết.

Do ăn ít hơn nên em Sùng Thị Quả bò được lên đường cái kêu cứu, được một người dân phát hiện, dùng xe máy chở đến Trạm y tế xã Ngải Thầu cấp cứu. Các y tá ở đây đã khẩn cấp chuyển nạn nhân đến Phòng khám đa khoa khu vực Ý Tý (cách khoảng 7 km) để xúc rửa dạ dày và truyền dịch nên đã cứu được nạn nhân khỏi cơn nguy kịch. Hiện tại, Sùng Thị Quả đã hồi phục, tiếp xúc khá tốt.
Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.
Có nên đầu tư dự án Vinhomes Hạ Long Xanh không?
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển rét
Hà Nội phân luồng, tạm cấm phương tiện quanh Quảng trường Cách mạng Tháng Tám
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID