Hai án chung thân chỉ vì đi tiểu bậy
Thứ sáu, 13/12/2013 18:07

Chỉ vì đi tiểu bậy, một người phải tử vong, hai bị cáo chôn chặt tuổi xuân trong trại giam.

Ba bị cáo ngồi trước vành móng ngựa

Ba bị cáo ngồi trước vành móng ngựa

Ngày 13/12/2013, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Đặng Thế Chinh (SN 1990) và Cao Như Trăng Tỏ (SN 1993, cùng ngụ quận Bình Tân) chung thân về tội giết người. Liên quan đến vụ án, bị cáo Võ Thanh Hiền bị tuyên 3 năm tù về tội che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, tối 28/4/2011, ba bị cáo đến uống rượu tại một quán nhậu ở quận Tân Phú. Sau đó, Chinh đi tiểu tại cột điện trước nhà ông Đặng Hậu thì bị con trai ông này là anh Đặng Văn Hưng phát hiện, chửi và đuổi đánh.

Tức giận, Chinh nảy sinh ý định đánh người nhà ông Hậu trả thù. Chinh lấy xe chạy về công ty may nơi mình làm việc mượn một cây dao rồi quay lại gọi Hiền ra giữ xe để mình vào nhà ông Hậu đánh trả thù.

Thấy ông Hậu đang đứng ở cửa, Chinh đã dùng dao chém vào đầu. Ông Hậu đưa tay đỡ và chạy vào trong lấy ống sắt đánh trả lại. Chinh tiếp tục chém vào đầu và tay ông Hậu. Lúc này, Tỏ cũng chạy đến giật ống sắt trên tay ông Hậu, đánh vào đầu, làm ông té ngã.

Ngay sau đó, gia đình ông Hậu phát hiện, tri hô. Tỏ ném ống sắt cùng Chinh lên xe cho Hiền chở chạy thoát thân.

Ông Hậu được gia đình đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ngày 12/5/2011 đã tử vong do chấn thương sọ não.

Ngày 14/6/2011, Chinh và Tỏ bị bắt. Đến ngày 16/5/2012 Hiền cũng bị bắt.

Xzone/Tri Thức Thời Đại

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'

Tag: Đặng Thế Chinh , Giết người , Chung thân , Đi tiểu bậy , TP.HCM