Ở Thủ đô Hà Nội, xe đạp điện đang trở nên phổ biến như xe máy. Đây cũng là “miếng mồi ngon” mới cho các đối tượng cướp tài sản.
![]() |
Hai đối tượng Hùng và Đạt tại cơ quan công an |
Ngày càng có nhiều học sinh, giới trẻ Hà Nội sử dụng xe đạp điện làm phương tiện lưu thông. Do đó, hiện tại ở địa bàn Thủ đô đã xuất hiện các đối tượng chọn xe đạp điện để cướp tài sản.
Mới đây, CAQ Thanh Xuân đã khám phá nhanh vụ cướp xe đạp điện trên địa bàn, đồng thời bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thành Đạt (22 tuổi, trú tại Phúc Tân, Hoàn Kiếm) và Đỗ Mạnh Hùng (22 tuổi, trú tại Q.Đống Đa) để điều tra hành vi cướp tài sản.
Theo điều tra của cơ quan công an, khoảng 21h tối ngày 17/10, em Trần Việt C. (17 tuổi, ở Kim Liên, Đống Đa) trên đường đi học về bằng xe đạp điện. Khi đến đoạn đường Ngã Tư Sở, C. bị Hùng và Đạt đi xe máy ép vào lề đường.
Đạt đã dùng dây khóa sắt uy hiếp khiến em C. hoảng sợ phải bỏ chạy. Hai đối tượng định cướp lấy chiếc xe đạp điện của em C. thì bị người dân phát hiện, bắt giữ giao cho cơ quan công an.
Tại cơ quan công an, Hùng và Đạt còn khai nhận đã gây ra hàng chục vụ cướp tài sản khác là xe đạp điện tại các quận như Cầu Giấy, Đống Đa. Thủ đoạn gây án của 2 đối tượng rất tinh vi: chúng thường đi trên một chiếc xe máy và tìm “con mồi” trên đường. Khi thấy các em học sinh một mình đi xe đạp điện ở nơi vắng vẻ, chúng sẽ vờ áp sát để hỏi đường, sau đó uy hiếp và thực hiện hành vi cướp tài sản.
Nếu nạn nhân chống cự, chúng sẽ “chuyển tình thế” sang một vụ va chạm giao thông và “đang giải quyết với nhau”. Hùng và Đạt khai nhận thêm, trung bình với mỗi chiếc xe đạp điện cướp được, chúng bán được khoảng 6 triệu đồng/xe.
Một cán bộ cảnh sát điều tra cho hay, xe đạp điện ngày càng nhiều, người điều khiển lại là học sinh nên dễ bị các đối tượng cướp. Hơn nữa, vị cán bộ này cũng cho biết, khi mang xe đạp điện đi bán, không cần chứng minh nguồn gốc, cũng không cần giấy tờ nên dễ dàng tiêu thụ.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny


-
Khi mượn xe người khác và bị dính phạt nguội trong lĩnh vực giao thông đường bộ, ai là người phải chịu trách nhiệm?
-
Trường hợp chồng di chúc để hết tài sản cho con, người vợ có được hưởng thừa kế?
-
Đưa tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh thành trên mạng xã hội bị xử phạt nặng thế nào?
-
Nhận tiền chuyển khoản nhầm, người dân không nên lập tức trả lại nếu chưa làm điều này


-
Nhật Bản cảnh báo siêu động đất có thể gây sóng thần kinh hoàng, thổi bay 50% GDP, 298.000 người có thể thiệt mạng
-
Không phải ung thư phổi, đây mới là loại bệnh ung thư có số ca mắc cao nhất Việt Nam
-
Tỷ phú Bill Gates tiên đoán tương lai: 3 ngành học này sẽ 'hot' kiếm về tiền tỷ, ra trường nhận lương 8 con số


-
Dự kiến có 34 tỉnh thành sau sáp nhập mới nhất theo Tờ trình 624
-
06 Nghị định có hiệu lực thi hành từ tháng 04 năm 2025
-
Vải thiều Lục Ngạn, bánh cáy Thái Bình, phở bò Nam Định... sẽ được gọi thế nào sau khi sáp nhập tỉnh?
-
Xảy ra động đất cần làm gì để thoát hiểm?
-
Số thuê bao di động phải xác thực qua VNeID để khẳng định thuê bao chính chủ
-
Chính thức: Đảng viên sinh con thứ ba trở lên không còn bị kỷ luật
-
Ca sĩ nổi tiếng cưới đại gia Việt kiều: 25 năm không có con chung, sở hữu nhiều BĐS tại Mỹ
-
Chính thức chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2025