Sau khi ra tay sát hại bà C. để cướp vàng, Châu đã kêu oan và cho rằng hung thủ là một cô gái mại dâm.
|
Đối tượng Châu tại tòa. |
Vào ngày 26/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Minh Châu (SN 1972, quê Bến Tre) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản”.
Nạn nhân trong Vụ án mạng trên là bà Lê Thị C. hàng xóm với Châu.
Theo cáo trạng vào ngày 10/9/2013, khi thấy bà C. đi chợ, Châu có nhờ bà C. mua hộ mình hai ổ bánh mỳ. Sau khi đi chợ về, bà C. mang bánh mỳ vào cho Châu thì bị Châu dùng dùng đoạn gỗ dừa đánh nhiều cái vào người, đầu và mặt. Bị tấn công bất ngờ, bà kêu cứu thì bị Châu dùng tay bịt miệng và cầm con dao đâm hai nhát vào người bà C. khiến bà C. gục tại chỗ.
Sau khi sát hại bà C., Châu tháo đồ trang sức trên người nạn nhân rồi bỏ tất cả vào túi xốp đem chôn ở gốc chậu kiểng trong sân. Còn xác nạn nhân, Châu chôn sau nhà.
Sau đó, Châu điện thoại cho anh ruột thông báo đã giết người, chỗ cất vàng và nơi chôn xác bà C rồi bỏ trốn.
Trong phiên tòa, Châu vẫn không thừa nhận hành vi phạm tội của mình mà cho rằng có một người phụ nữ làm nghề mại dâm sát hại bà C.. Vì quá lo sợ, Châu mới lấy vàng, đem giấu xác, lau sạch hiện trường và phi tang các vật dụng của nạn nhân.
Tuy nhiên phía HĐXX cho rằng, lời khai tại phiên tòa của Châu là bịa đặt, không có căn cứ. Từ Hồ sơ vụ án, lời khai các nhân chứng, trong đó có anh trai của Châu vẫn có đủ chứng cứ khẳng định tội ác của bị cáo. Dó đó, Tòa tuyên phạt y án tử hình.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
Quy định mới nhất về lệ phí đăng ký xe và biển số
Từ 01/7, phải hoàn thành việc bố trí công chức vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to
-
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
-
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026