Ba cô gái Ấn Độ luôn có một ước mơ được lấy chồng và người hết lông sau khi mắc phải hội chứng “ma sói” khiến cơ thể phủ lông dày kín từ đầu tới chân.
|
|
|

Ba chị em gái nhà Sangli luôn khao khát được phẫu thuật tẩy lông và tìm được người bạn đời cho riêng mình

Trong số 6 người con gái của bà Anita, chỉ có 3 người mắc hội chứng rậm lông
Hội chứng ma sói là một trong những hiện tượng y khoa hiếm gặp nhất trên thế giới, cứ 1 tỷ người mới có 1 người mắc bệnh.
Ba cô gái mang họ Sangli gồm Savita (23 tuổi), Monisha (18 tuổi) và Savitri (16 tuổi) sinh sống trong một ngôi làng nhỏ gần thành phố Pune, miền trung Ấn Độ đã vô tình thừa hưởng chứng rậm lông từ cha của mình.
Để kiểm soát lượng lông tóc ngày càng mọc nhanh hơn và dày hơn, cả 3 cô gái đã phải thường xuyên sử dụng kem tẩy lông và hy vọng một ngày nào đó sẽ được tham gia liệu pháp triệt lông bằng laser đặc biệt, giúp xóa bỏ lượng lông tóc dư thừa trên người.
Mặc dù mang hình hài khác người, song các cô gái vẫn luôn khao khát một ngày sẽ trở thành những cô dâu xinh đẹp.
Hội chứng rậm lông toàn thân liên quan tới đột biến gene, khiến các tế bào phát triển lông tóc trên toàn bộ khuôn mặt, lông mày, mũi, ria mép và khắp cơ thể.

Hình hài khác thường khiến 3 cô gái gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống
Cô em gái nhỏ tuổi nhất Savitri chia sẻ hàng ngày chúng tôi đều sử dụng loại kem tẩy lông đặc biệt, nhưng lông tóc vẫn nhanh chóng xuất hiện trở lại.
Bà Anita Sambhaji Raut, năm nay đã 40 tuổi, buộc phải lấy chồng năm lên 12, đã sinh hạ tất cả 6 người con gái trong đó có 3 người mắc phải hội chứng rậm lông từ người chồng của bà.
Vì hủ tục hôn nhân sắp đặt, nên bà Anita không được biết mặt người chồng sắp cưới và ban đầu bà cho rằng bệnh của chồng bà sẽ không truyền sang các con.
Bà Anita và những cô con gái của mình hiện đang vô cùng tuyệt vọng vì không tìm được quỹ tài trợ cho cuộc phẫu thuật bằng tia laser, giúp loại bỏ lượng lông tóc dư thừa, mang lại cuộc sống như những người bình thường khác cho các cô gái kém may mắn.
Trong ngôi làng nhỏ bé gần thành phố Pune, cơ hội cho các cô gái nhà Sangli có thể kết hôn là rất ít. Thậm chí đôi khi cô chị cả Savita phải nghỉ làm ở nhà vì lông tóc mọc quá nhiều.
Chi phí phẫu thuật bằng laser là khoảng 350.000 rupee (tương đương 4.500 bảng/ca phẫu thuật). Tuy nhiên gia đình 3 cô gái không đủ điều kiện để lo đủ khoản tiền lớn như vậy.
Nhà làm phim tài liệu Sneh Gupta hiện đang có kế hoạch làm một bộ phim về 3 cô gái “ma sói” nhằm quyên tiền phẫu thuật tẩy lông và tìm bạn đời cho các cô gái.
Cô chị Savita nói: “Hồi còn đi học, các bạn ở trường thường xa lánh không muốn ngồi cùng và kết bạn với tôi. Và sẽ không có ai chịu lấy chúng tôi khi cơ thể vẫn phủ đầy lông”.
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Giám đốc doanh nghiệp chiếm đoạt 78 tỷ đồng của gia đình bạn gái
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai