Liên Bộ Công Thương - Tài chính yêu cầu giữ nguyên giá bán xăng, dầu diesel. Hai nhiên liệu giảm giá là dầu hỏa và dầu mazut với mức giảm chưa tới 400 đồng.
|
|
|
Mức trích quỹ bình ổn áp dụng với các mặt hàng xăng RON 92 và dầu dao động từ hơn 800 đồng đến hơn 1.000 đồng mỗi lít (kg). So với trước đây, mức này giảm hơn 830 đồng. Việc sử dụng quỹ bình ổn cũng được áp dụng với dầu diesel.
Riêng dầu mazut và dầu hỏa, việc trích quỹ bình ổn không được thực hiện. Hai nhiên liệu này có giá bán điều chỉnh lần lượt là 110 đồng và 320 đồng, theo dữ liệu từ Petrolimex. Việc giảm giá này được áp dụng từ 15h chiều nay (26/3).

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước không có điều chỉnh do quỹ bình ổn được sử dụng
Kể từ đầu năm 2015, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã liên tục được điều chỉnh. Trong đó, đáng chú ý là 2 lần giảm với tổng cộng 2.210 đồng/lít hồi tháng 1/2015. Tại thời điểm đó, giá xăng đã có mức giảm kỉ lục 40% so với cao điểm 7/7/2014, xuống mức 15.670 đồng/lít.
Ngày 11/3, giá bán lẻ xăng dầu đã tăng 1.600 đồng lên mức 17.280 đồng/lít cho xăng RON 92 và 17.880 đồng/lít đối với RON 95. Lần điều chỉnh giá này được các chuyên gia đánh giá là hợp lý trong bối cảnh giá dầu thô thế giới có xu hướng tăng lên. Vào tháng 1/2014, khi giá dầu thế giới ở mức thấp kỉ lục, giá xăng trong nước cũng đã có sự điều chỉnh để phù hợp với tình hình thế giới.
Theo ông Võ Văn Quyền – Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương), đợt điều chỉnh giá ngày 11/3 đáng lý giá xăng đã tăng 3.500 đồng/lít.
Ông cũng cho biết thêm, giá xăng dầu bán lẻ trong nước đáng ra đã tăng từ trước Tết Nguyên đán và đợt điều chỉnh sau Tết (ngày 24/2, tức Mùng 6 Tết). Tuy nhiên, để tránh xáo trộn tâm lý người dân và thị trường, liên Bộ Tài chính – Công thương đã quyết định sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, lần điều chỉnh giá xăng ngày 11/3 đã làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng khoảng 0,03%. Sắp tới, cơ cấu giá bán lẻ xăng dầu trong nước sẽ có sự thay đổi.
Cụ thể, kể từ 1/5, Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng sẽ tăng từ 1.000 đồng lên 3.000 đồng/lít (tương đương 300%). Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, trong năm 2015 giá nhập khẩu xăng dầu cũng được điều chỉnh giảm từ 35% xuống 20%. Chính sự điều chỉnh này sẽ giúp giá bán lẻ xăng dầu trong nước không bị ảnh hưởng nhiều.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển rét
Hà Nội phân luồng, tạm cấm phương tiện quanh Quảng trường Cách mạng Tháng Tám
Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Bangladesh
Hà Nội tăng cường 2.450 chuyến xe khách phục vụ Tết Bính Ngọ 2026
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID
-
Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ tín dụng đen núp bóng ngân hàng
-
Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV