Từ ngày 16/6, một số mặt hàng thịt heo trong chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn TP.HCM được điều chỉnh tăng từ 1.000 đến 29.000 đồng/kg.
|
|
|
Sở Tài chính TP.HCM vừa có văn bản điều chỉnh giá bán các mặt hàng thịt gia súc của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn năm 2020 và Tết Tân Sửu 2021. Mức giá mới được áp dụng từ ngày 16/6.
Theo đó, thịt nạc vai, đùi có giá bán cao nhất, tăng từ 161.000 đồng/kg lên 190.000 đồng/kg. Mức tăng cao nhất được ghi nhận ở mặt hàng xương bộ, tăng 28,6% lên mốc 90.000 đồng/kg.
Đồng thời, các loại thịt vai, thịt đùi, chân giò, cốt lết cũng tăng hơn 10% giá bán. Thịt vai và đùi hiện có giá 160.000 đồng/kg, trong khi cốt lết và chân giò lần lượt có giá 152.000 đồng/kg và 142.000 đồng/kg.
Tuy nhiên, những mức giá này được đảm bảo thấp hơn thị trường.

4 đơn vị bán lẻ tham gia chương trình bình ổn này gồm Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan), Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Liên hiệp hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) và hệ thống siêu thị Big C.
Như vậy, đây là lần tăng giá thứ 4 liên tiếp đối với mặt hàng thịt heo trong chương trình bình ổn thị trường của TP.HCM, kể từ khi dịch tả heo châu Phi xuất hiện trên địa bàn vào năm ngoái. Lần điều chỉnh gần nhất là ngày 1/1, khi giá thịt heo tăng từ 12.000-22.000 đồng/kg so với trước đó.
Quyết định tăng giá của Sở Tài chính TP.HCM dựa trên kiến nghị của các doanh nghiệp, khi giá heo hơi trong nước tăng cao. Ngày 16/6, giá heo hơi trên cả nước biến động quanh mốc 90.000 đồng/kg, thậm chí một số địa phương phía Bắc như Thái Bình, Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Nam đạt mức 92.000-93.000 đồng/kg.
Trả lời các đại biểu Quốc hội sáng 13/6, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết dịch tả lợn châu Phi là nguyên nhân cơ bản làm biến động giá thịt lợn thời gian qua. Đàn lợn trên cả nước giảm 20% về số lượng và gần 10% về khối lượng. “Quy luật cung cầu chưa gặp nhau thì giá tăng”, ông Cường nói.
Để kiềm chế giá thịt heo, Bộ trưởng Cường nhấn mạnh 3 nhóm giải pháp là tập trung tái đàn nhanh, khuyến cáo lựa chọn thực phẩm đa dạng và tăng cường kiểm soát khâu thương mại, không để xảy ra việc trục lợi nhằm tăng giá. Tuy nhiên, giải pháp chuyển sang ăn thịt gà, cá, tôm của ông không được nhiều đại biểu và người dân ủng hộ.
Nguồn: https://zingnews.vn/gia-thit-heo-binh-on-tang-len-muc-gan-200000-dongkg-post1096348.html..
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Những đối tượng nào được ưu tiên giao đất ở không qua đấu giá?
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Những đối tượng nào được ưu tiên giao đất ở không qua đấu giá?
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe