Với chủ đề “Bản sắc Việt - Hào khí Việt Nam”, đường hoa Ất Mùi (năm 2015) sẽ được dời qua trục đường Hàm Nghi với qui mô và chất lượng như trên đường Nguyễn Huệ.
|
Đường hoa Ất Mùi 2015 dời qua đường Hàm Nghi |
Đó là lưu ý của phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận tại cuộc họp góp ý về đường hoa Ất Mùi ngày 11/11.
Đường hoa Ất Mùi chính thức phục vụ du khách tham quan, thưởng ngoạn từ 19h ngày 16 và kéo dài đến 22h ngày 22/2/2015 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 4 Tết).
Ông Lâm Quang Huy - phó giám đốc kinh doanh tiếp thị Tổng Công ty du lịch Sài Gòn TNHH một thành viên, đơn vị được giao tổ chức đường hoa - cho biết đường hoa năm nay cũng sẽ dành một góc riêng để trưng bày các hiện vật biển đảo thể hiện chủ quyền biển đảo.
Cùng ngày, ông Lê Tôn Thanh, phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM - cho biết kế hoạch tổ chức đèn đường và bắn pháo hoa dự kiến duy trì trong ba thời điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước 30/4/2015.
Theo đó, sẽ có 10 tuyến đường trên địa bàn được chọn trang trí ánh sáng nghệ thuật, mỗi tuyến thể hiện một chủ đề riêng biệt. Trong đó có tuyến Trường Sơn - Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt - Bến Vân Đồn. Tất cả hệ thống đèn nghệ thuật trên 10 tuyến đường sẽ được duy trì 15 - 25 ngày.
Do dịp tết năm nay gần với ngày lễ thống nhất đất nước nên kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa chào mừng cũng sẽ được duy trì liên tục.
Trong đó, giao thừa Tết Dương lịch sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm, tòa nhà 68 tầng của Tập đoàn Bitexco (đường Hồ Tùng Mậu, quận1) và khu vực Đầm Sen (quận 11). Đặc biệt việc bắn pháo hoa tại tòa nhà Bitexco kết hợp với trình diễn ánh sáng nghệ thuật với kinh phí dự kiến lên đến khoảng 1,5 triệu USD.
Tết Nguyên đán và lễ 30/4 dự kiến sẽ mở rộng lên 8 điểm bắn pháo hoa, gồm hầm sông Sài Gòn, Đầm Sen, khu Láng Le - Bàu Cò (Bình Chánh), khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (Hóc Môn), Trung tâm văn hóa quận 12, Công viên lịch sử văn hóa dân tộc (quận 9), khu vực huyện Cần Giờ, tòa nhà Bitexco.
Theo ông Thanh, toàn bộ việc tổ chức đèn đường cũng như bắn pháo hoa sẽ được TP thống nhất vận động xã hội hóa để thực hiện. “Nếu công tác vận động thuận lợi vẫn có thể tăng điểm bắn pháo hoa”, ông Thanh nói.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Người đang thuê nhà ở xã hội được ưu tiên mua trước thời hạn 10 năm
-
Lần đầu đề xuất khung nội dung, bắt buộc dạy học thực nghiệm trước khi thẩm định
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Hà Nội: Công bố loạt dự án quy mô lớn sẽ kêu gọi đầu tư trong năm 2026
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm