Công khai mà nói, quan hệ giữa Mỹ và Israel là đồng minh nhưng dạo này 2 nước lại thường xuyên 'cơm không lành, canh không ngọt'.
|
Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu trước quốc hội Israel hôm 27/10 |
Mới đây, tạp chí The Atlantic dẫn lời một số quan chức Mỹ chê bai thậm tệ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là đang hủy hoại những nỗ lực hòa bình mà Washington theo đuổi trong vấn đề hạt nhân Iran cũng như tiến trình hòa bình Trung Đông.
“Nói về Bibi (biệt danh của ông Netanyahu) à? Ông ta là kẻ hèn nhát và nhỏ mọn. Mặt tốt là ông ta sợ phải phát động chiến tranh. Mặt xấu là ông ta không chịu làm gì để thỏa hiệp với người Palestine hay các nước Ả Rập. Ông ta chỉ chăm chăm tự bảo vệ mình trên chính trường” - một quan chức tuôn hàng tràng trong bài báo được đánh giá là “bùng nổ”.
Tuần này, giới chức Mỹ lên án gay gắt kế hoạch xây 1.000 nhà tái định cư mới ở Đông Jerusalem của Israel. Mới tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon không được đáp ứng đề nghị gặp gỡ các cố vấn an ninh hàng đầu của Mỹ khi đến thăm Washington.
Thủ tướng Netanyahu lập tức phản pháo, khẳng định những gì ông làm là để bảo vệ Israel. Một cách giận dữ, ông nhấn mạnh “sẽ không chấp nhận bất cứ nhượng bộ nào có thể làm hại đất nước”.
Nhanh chóng không kém, Washington tự “cách ly” với những lời lẽ khó nghe được The Atlantic đăng tải. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Psaki, thừa nhận tồn tại bất đồng nhưng “quan hệ an ninh của chúng tôi chưa bao giờ mạnh mẽ hơn lúc này và mối dây giữa 2 nước không thể lay chuyển”. Trong khi thư ký báo chí Nhà Trắng John Earnest quả quyết bình luận khuyết danh “không phản ánh quan điểm của Tổng thống Barack Obama”, người phát ngôn an ninh quốc gia Alistair Baskey mô tả quan hệ giữa 2 ông Obama và Netanyahu là “đối tác hiệu quả”.
Căng thẳng giữa chính quyền Obama với ông Netanyahu không khó hiểu bởi thủ tướng Israel vốn thân thiết với Đảng Cộng hòa. Hai thượng nghị sĩ Cộng hòa tên tuổi là John McCain và Lindsey Graham đã lên tiếng yêu cầu Nhà Trắng xin lỗi ông Netanyahu, đồng thời điều tra quan chức nào vuốt mặt không nể mũi. Đáp lại, bà Psaki nói sẽ không có lời xin lỗi chính thức nhưng Ngoại trưởng John Kerry sẽ liên lạc với thủ tướng Israel.
Ngay trong nội bộ Tel Aviv cũng chia rẽ. Bộ trưởng Kinh tế Naftali Bennett cho rằng “những phát biểu thô lỗ đó không chỉ làm tổn thương Thủ tướng Netanyahu mà còn toàn bộ người dân Israel” trong khi Bộ trưởng Tài chính Yair Lapid lại lo ngại Mỹ rút khoản viện trợ quân sự khổng lồ lẫn sự bảo vệ cho Israel tại Liên Hiệp Quốc.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
Tổng thống Iran: Không đầu hàng bằng bất cứ giá nào
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách